Hà Nội: Đông Anh tập trung nguồn lực để lên quận vào năm 2020

ANTD.VN - Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh, huyện này đang tập trung rà soát, đánh giá toàn bộ các tiêu chí so với Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận và Đề án đầu tư xây dựng xã – thị trấn thành phường, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh thông tin tại hội nghị

Chiều nay (10-9), tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

Nhận định về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ông Nguyễn Xuân Linh cho biết, huyện bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao (10,1%), nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội được triển khai và đạt được kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt từ huyện tới cơ sở do đó có nhiều chuyển biến rõ nét; hạn chế các vi phạm mới phát sinh.

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là đối với các dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố và huyện… Huyện đã và đang thực hiện giải phóng mặt bằng 176 dự án; đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố: Dự án công viên Kim Quy, dự án Công viên phần mềm, dự án thành phố thông minh...

Thông tin về việc triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh lên quận giai đoạn 2020-2025, ông Nguyễn Xuân Linh cho biết, huyện đã chỉ đạo và hoàn thành việc rà soát, đánh giá các tiêu chí kinh tế - xã hội so với tiêu chí của Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận; đồng thời đã xây dựng kế hoạch thực hiện bằng 15 đề án thành phần.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, thời gian tới huyện sẽ tổ chức đánh giá các Chương trình công tác trọng tâm các Đề án, kế hoạch lớn để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các nội dung đảm bảo Chương trình đạt kết quả tốt nhất; đồng thời rà soát toàn bộ các chỉ tiêu so với Nghị quyết HĐND huyện đã phê duyệt trong năm 2019;

Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, tăng cường thanh tra tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan từ huyện đến cơ sở.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Linh cũng khẳng định, thời gian tới, huyện sẽ tập trung rà soát, đánh giá toàn bộ các tiêu chí so với Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận và Đề án đầu tư xây dựng xã – thị trấn thành phường, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong thời gian sớm nhất.

Cũng tại hội nghị giao ban, trả lời một số câu hỏi của các phóng viên liên quan đến vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đến phích nước Rạng Đông (Cty Rạng Đông), phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông là sự cố đáng tiếc xảy ra.

Lãnh đạo TP chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng của TP vào cuộc để khắc phục một cách cao nhất hậu quả vụ cháy gây ra.

Với mục tiêu chăm lo bảo vệ sức khoẻ và cuộc sống của người dân đặt lên hàng đầu nên lãnh đạo TP rất quan tâm. Trong những ngày qua các cơ quan chức năng của TP có sự phối hợp chặt chẽ để khắc phục hậu quả.

Ngành tài nguyên và môi trường, các cơ quan chức năng đang giám sát chặt chẽ môi trường; ngành y tế chăm lo bảo vệ sức khoẻ người dân. “TP làm tất cả những việc có thể làm để khắc phục hậu quả vụ cháy gây nên làm sao đảm bảo sức khoẻ, cuộc sống của người dân”, Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ khẳng định.

Theo ông Trần Xuân Hà, hiện nay các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp vào cuộc; đang điều tra đánh giá lại những nội dung xung quanh khu cháy này nếu có gì mới sẽ cung cấp ngay cho cơ quan báo chí để người dân hiểu và chia sẻ với TP.

“Chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân để người dân phối hợp thật tốt với cơ quan chức năng, để cùng khắc phục hậu quả. TP tập trung hàng đầu bảo vệ an toàn cho người dân; hạn chế thấp nhất những tác hại do vụ cháy gây ra”, ông Trần Xuân Hà bày tỏ.