Hà Nội: Đông Anh phải là đô thị hiện đại, tầm nhìn trăm năm

ANTD.VN - Sáng 23-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung biểu dương, đánh giá cao tập thể Thường trực, Thường vụ, cán bộ chủ chốt huyện Đông Anh đã đoàn kết, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, TP về phát triển KTXH.

9 tháng năm 2018, Đông Anh đạt mức tăng trưởng 9,7%; thu chi ngân sách đều vượt chỉ tiêu… Đặc biệt, huyện đã làm tốt công tác giải ngân xây dựng cơ bản.

Huyện đã thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa cho các xã; tập trung xây dựng cải tạo các trường học; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; phát triển kinh tế đạt mức cao; an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng chỉ rõ một số tồn tại mà huyện cần quan tâm như: vấn đề khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; một số chỉ tiêu xã hội còn thấp như: vệ sinh môi trường, lấn chiếm đất nông nghiệp, khai thác cát trái phép còn diễn ra... Chủ tịch UBND TP yêu cầu huyện xây dựng kế hoạch khẩn trương khắc phục những tồn tại.

Nêu vấn đề Đông Anh là huyện rất rộng, có nhiều tiềm năng phát triển là khu đô thị hiện đại nơi cửa ngõ Thủ đô theo đúng chủ trương của Chính phủ, thành phố, Chủ tịch UBND TP yêu cầu huyện triển khai đồng bộ các biện pháp để khẩn trương xây dựng Đề án phát triển Đông Anh lên thành quận.

Chủ tịch UBND TP giao huyện phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức lập quy hoạch 1/500 theo hướng quận hiện đại với đô thị bao gồm các khu vui chơi giải trí, khu công viên phần mềm, trung tâm mua sắm cao cấp; khu dịch vụ chữa bệnh… tập trung mô hình phát triển thành phố công nghiệp phục vụ nghiên cứu và phát triển, sáng tạo đầu tiên của Việt Nam. “Việc quy hoạch phải làm kỹ hướng tới tầm nhìn trăm năm”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Để nâng cao đời sống nhân dân, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo huyện xây dựng đề án xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn. Huyện phải có kế hoạch dài hạn, xây dựng hệ thống thu gom nước thải ở tất cả các làng xã; đưa ra chương trình trồng cây, trồng hoa kết hợp làm sạch không khí, tạo cảnh quan sạch đẹp. Chủ tịch UBND TP cũng đồng ý cho huyện thí điểm dự án chiếu sáng bằng năng lượng sạch, thiết bị thông minh.

Chủ tịch UBND TP đặc biệt nhắc huyện chú trọng chăm lo cấp nước sạch cho nông thôn và trong năm 2018 phải triển khai mạnh mẽ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư lắp đặt đường ống cung cấp nước mặt sông Đuống phục vụ nhân dân; kiểm tra lại hệ thống cấp nước cũ, đảm bảo vệ sinh. Chính quyền huyện, xã , thôn phải vào cuộc quyết liệt, hoàn thành trong năm 2019. Để tái cơ cấu nông nghiệp, Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện nghiên cứu trồng cây đô thị phục vụ tương lai; tập trung làm nông nghiệp công nghệ cao, phục vụ thành phố và xuất khẩu.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo các trường học. TP sẽ đầu tư hỗ trợ để đến năm 2020, số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện phải trên 85%. Chủ tịch UBND TP thông tin thêm, thành phố đã đầu tư bổ sung 2.800 tỷ đồng cho giáo dục bởi khi trường thiếu, lớp đông khó có thể có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu huyện phải khẩn trương xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống người dân; xử lý ô nhiễm làng nghề trên cơ sở xây dựng đơn giá định mức đúng thực tế; quản lý chặt chẽ đất đai thuộc khu di tích Cổ Loa; xử lý nghiêm 54 trường hợp vi phạm trật tự đất đai còn tồn tại, không để phát sinh vi phạm mới…

Biểu dương huyện Đông Anh đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua, Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện tiếp tục tập trung công tác này để sớm khởi công các dự án trọng điểm như: công viên phần mềm, thành phố thông minh…