Hà Nội: Định hướng phát triển quận Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ quận Tây Hồ đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực xây dựng quận phát triển theo định hướng thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thủ đô…

Quang cảnh đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Tây Hồ

Ngày 5-8, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên chính thức.

Trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ (nhiệm kỳ 2015-2020) Nguyễn Anh Tuấn cho biết, 5 năm qua, kinh tế của quận đạt mức tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả cao, tăng 3,6 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận giai đoạn này đạt 15.554 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 13,26%, vượt chỉ tiêu đề ra. Quận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 22 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của thành phố.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Tây Hồ đã đề ra 2 khâu đột phá, 13 nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng quận phát triển theo định hướng thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn biểu dương những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời ghi nhận đảng bộ quận đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.

Ở nhiệm kỳ mới 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị quận Tây Hồ tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong báo cáo chính trị đại hội, nhất là huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Tây Hồ phát triển theo định hướng thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Theo đồng chí Đào Đức Toàn, quận Tây Hồ có tiềm năng, thế mạnh rất lớn về du lịch, văn hóa cần được phát huy hơn nữa, nhất là với điểm đến hồ Tây - một thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô, có sức hút lớn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

“Quận cần mạnh dạn hợp tác đầu tư để bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị của hồ Tây và 71 di tích lịch sử trên địa bàn quận, hướng tới đầu tư phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ du lịch, văn hóa. Đây chính là ngành công nghiệp không khói mang lại lợi nhuận cao, góp phần phát triển kinh tế và giải quyết lao động tại chỗ của địa phương” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Đào Đức Toàn cũng đề nghị Đảng bộ quận tập trung tạo chuyển biến mới và rõ nét trên trên lĩnh vực cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị và tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, xây dựng và phát triển đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý, với vị trí đặc biệt của mình, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quận Tây Hồ là giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.