Hà Nội: Đánh giá tác động của dịch Covid-19 xem có cần điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng không?

ANTD.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, Hà Nội có cần điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2020 hay vẫn quyết tâm hoàn thành bằng được? Đó là vấn đề được Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đặt ra.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp sáng 12-3

Sáng nay, 12-3, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND thành phố về một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng dự.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, trọng tâm của cuộc họp này là cần tập trung thảo luận, đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 tới phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, suốt hơn 2 tháng qua, Hà Nội cũng như cả nước đang phải thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Đặc biệt, Hà Nội đóng góp tới 17% GDP, 20% tổng thu ngân sách cả nước, là đầu tàu vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, thế nên việc duy trì và thúc đẩy được tăng trưởng kinh tế xã hội của Hà Nội càng có vai trò quan trọng vào sự phát triển của cả nước. 

Quang cảnh cuộc họp

“Ngay khi dịch Covid-19 diễn ra, Thành ủy Hà Nội, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TP, Chủ tịch UBND TP xây dựng kịch bản ứng phó, đánh giá tác động của dịch bệnh tới phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô và đề xuất giải pháp thực hiện với mục tiêu duy trì phát triển và hồi phục mạnh mẽ sau khi khống chế được dịch Covid-19” – Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói.

Cũng theo người đứng đầu Đảng bộ thành phố, ngày 4-3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Cuộc họp này vì thế cũng cần phân tích, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn Chỉ thị 11 phù hợp với tình hình ở Thủ đô.

“Chúng ta cần bàn xem, định hướng phát triển kinh tế xã hội tới đây của thành phố có cần điều chỉnh các chỉ tiêu hay không, hay vẫn quyết tâm giữ vững các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 đã đề ra. Và để giữ vững được các chỉ tiêu này, hoàn thành nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, chúng ta cần những giải pháp gì” – Bí thư Thành ủy gợi mở.

Dự kiến sau cuộc họp hôm nay, Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội sẽ hoàn chỉnh đề án này, ban hành kế hoạch hành động, giao nhiệm vụ cụ thể tới các sở ngành, địa phương để triển khai thực hiện.