Hà Nội: Đánh giá cán bộ qua hình ảnh giám sát của Hội đồng nhân dân

ANTD.VN - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, hình ảnh được ghi lại trong quá trình giám sát của HĐND TP được nhiều ngành sử dụng để đánh giá cán bộ...

Toàn cảnh buổi làm việc

Chiều 29-8, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy đã dẫn đầu đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ quốc hội đã làm việc với HĐND TP Hà Nội về việc thực hiện ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND TP.

Theo HĐND TP Hà Nội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trước mỗi kỳ họp , công tác ban hành nghị quyết của HĐND TP đã được chú trọng, hiệu quả; hoạt động chất vấn trả lời chất vấn tại các kỳ họp ngày càng được đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn, thu hút đông đảo sự quan tâm theo dõi của cử tri.

Nội dung  dung chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề lớn, dân sinh bức xúc của TP được cử tri, nhân dân quan tâm. Điểm mới trong các phiên chất vấn là bên cạnh việc chất vấn thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, lãnh đạo UBND TP, Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã cũng sãn sàng trả lời các câu hỏi.

Thực tế cho thấy nhiều, vấn đề nóng, có tính thời sự đã được đại biểu chất vấn, tái chất vấn đến cùng như PCCC, quản lý TTXD, xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, VSATTP... Sau chất vấn, những vấn đề này đều có chuyển biến tích cực; công tác giám sát phát huy hiệu quả cao...

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, việc ban hành các nghị quyết ở Hà Nội ngoài việc đảm bảo đúng quy trình thì phải có chất lượng cao. Theo Chủ tịch HĐND TP, ở Hà Nội nghị quyết không chất lượng, không phản ánh những nhu cầu chính đáng của đời sống thì người dân phản ứng ngay.

“Trước khi ra nghị quyết cần phải đi giám sát, hoặc khảo sát để đỡ phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.  Hình ảnh tư tiệu khi giám sát của HĐND TP còn được nhiều  ngành sử dụng để xem xét chất lượng cán bộ”, Chủ tịch HĐND TP thông tin

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng nhấn mạnh, việc chất vấn trả lời chất vấn đã là “thương hiệu” của HĐND TP. Nhiều vấn đề nóng, dân sinh bức xúc được khảo sát ngay, kiến nghị kịp thời khắc phục ngay.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Túy đánh giá cách thức tổ chức hoạt động của HĐND TP Hà Nội là nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả. Các nghị quyết được ban hành đảm bảo thực quyền, kịp thời, đúng quy định, hiệu lực, sát với thực tiễn; công tác tiếp xúc cử tri được đổi mới, chất lượng.

Đồng tình với các kiến nghị của Hà Nội về việc chưa bộ ngành nào ra thông tư để cụ thể hóa Luật Thủ đô; đổi mới việc tiếp xúc cử tri sau các kỳ họp; chồng chéo giữa những văn bản luật... ông Trần Văn Túy khẳng định sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong thời gian tới.