Hà Nội dẫn đầu cả nước về số học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia 2020

ANTD.VN - Hà Nội  dẫn đầu cả nước với 144 thí sinh dự thi đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019 - 2020, trong đó có 15 giải Nhất, 44 giải Nhì, 44 giải Ba và 41 giải Khuyến khích.

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019 - 2020 được tổ chức từ ngày 26/12/2019 đến ngày 29/12/2019.

Theo kết quả được công bố, Hà Nội có 144 thí sinh dự thi đạt giải, dẫn đầu cả nước với 15 giải Nhất, 44 giải Nhì, 44 giải Ba và 41 giải Khuyến khích.

Trong số 15 giải Nhất, môn Vật lý, Hóa học có nhiều nhất với 3 giải/môn, tiếp đó là môn Tiếng Anh, Địa lý với 2 giải…

Tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ hai với 89 giải, trong đó có 4 giải Nhất. Nghệ An có 82/102 học sinh dự thi đoạt giải, trong đó có tới 13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 25 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. Tất cả học sinh đạt giải đều là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Nam Định là địa phương xếp tiếp theo về số lượng thí sinh đoạt giải với 78 giải, trong đó có 2 giải nNhất.

Bắc Ninh có 64 giải, trong đó có 8 giải Nhất. Bắc Giang có 62 học sinh đoạt giải, trong đó có 12 giải Nhì, 31 giải ba và 19 giải Khuyến khích...

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2019-2020 Hà Nội dẫn đầu về số lượng giải

So với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2018 - 2019, vị trí những địa phương thuộc top 10 có số lượng giải cơ bản không thay đổi. Số lượng giải của các địa phương này cũng cao hơn năm trước. Tuy nhiên, có một số địa phương giảm số giải một chút so với năm học trước.

Trước đó, Cục Quản lý chất lượng cho biết Bộ GD-ĐT đang xem xét toàn diện việc thi học sinh giỏi để đổi mới công tác thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, tập huấn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế sau năm 2020 theo hướng tăng cường phân cấp và phát huy tự chủ của các cơ sở giáo dục, đào tạo, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.