Hà Nội chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phan Trọng Tuệ

ANTD.VN - Sáng 4-7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã chủ trì buổi họp nhằm thống nhất phương án tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phan Trọng Tuệ.

Đồng chí Phan Trọng Tuệ sinh ngày 7-7-1917, tham gia cách mạng từ những năm ba mươi. Ông đã sớm giác ngộ và đứng trong hàng ngũ tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một cán bộ quân sự, một vị chỉ huy có tài của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách như Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Sơn Tây, Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ GT-VT, Phó Thủ tướng Chính phủ…

Theo Bộ GT-VT, việc tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Phó Thủ tướng Chính phủ, cố Bộ trưởng Bộ GT-VT Phan Trọng Tuệ là dịp để tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động còn mang ý nghĩa giáo dục chính trị, tư tưởng rất quan trọng cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Xem xét tờ trình của Ban Cán sự đảng Bộ GT-VT về việc tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phan Trọng Tuệ, Thường trực Ban Bí thư đã giao Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn Ban cán sự đảng Bộ GT-VT và các cơ quan liên quan tổ chức.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giao Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ GT-VT tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phan Trọng Tuệ tại nơi thờ tự. Dự kiến, lễ dâng hương sẽ diễn ra vào sáng 7-7 tới đây.