Hà Nội: Chấm điểm các phường về giữ gìn trật tự đô thị

ANTD.VN - Sau 6 tháng triển khai, 4 tuyến phố văn minh đô thị ở quận Ba Đình đã có nhiều chuyển biến, tuy nhiên có nơi có chỗ vẫn tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Quận sẽ chấm điểm các phường về việc thực hiện văn minh đô thị...

Phố Liễu Giai - một trong tuyến phố văn minh đô thị của Ba Đình

Thực hiện Kế hoạch số 209 của quận, Ba Đình đã xây dựng, duy trì bền vững 4 tuyến phố theo tiêu chí “văn minh đô thị” tại các tuyến: Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Học - Kim Mã, Giảng Võ - Láng Hạ, Đội Cấn với tổng chiều dài hơn 11 km đi qua địa bàn 10 phường, gồm có: 16.512 hộ dân với 1.518 cửa hàng kinh doanh, 128 nhà hàng và 21 khách sạn...

Sau 6 tháng triển khai, UBND các phường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức duy trì lực lượng kiểm tra, kiểm soát, xử lý, xử phạt các vi phạm về TTĐT-VSMT-ATGT trên 4 tuyến phố. Các vi phạm về lấn chiếm hè phố để kinh doanh, mái che mái vẩy, để xe không đúng quy định, dừng đỗ xe sai quy định, quảng cáo rao vặt... đã giảm đi.

Các phường huy động các tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân đặc biệt là những nhà mặt phố bằng nhiều hình thức như: tờ rơi, ký cam kết, lập danh sách để nhắn tin qua điện thoại đến từng hộ dân chấp hành quy định “4 không” trên 4 tuyến phố, đồng thời vận động các hộ dân có công trình tiếp giáp mặt phố trồng hoa trên các ban công tạo cảnh quan, không gian xanh cho tuyến phố...

Tuy nhiên, còn tình trạng một số hộ dân lấn chiếm hè phố để kinh doanh, gia công tranh ảnh, biển quảng cáo, hàng ăn uống (phố Nguyễn Thái Học); đặt các vật dụng, bếp than đun nấu trước vỉa hè, gốc cây (phố Đội Cấn, Văn Cao...); để xe máy, đỗ ô tô sai quy định; đặt biển hiệu sai quy định, biển vẫy, quảng cáo rao vặt treo, dán trên tường, tủ điện, cột đèn chiếu sáng... vẫn chưa được giải quyết, xử lý triệt để.

UBND các phường đã triển khai thực hiện ký cam kết: 2.941 trường hợp; kiểm tra, nhắc nhở 9.551 trường hợp; xử phạt vi phạm 1.321 trường hợp, tổng số tiền phạt trên 437 triệu đồng.

Nguyên nhân được UBND quận Ba Đình lý giải: bên cạnh việc ý thức của một bộ phận người dân, tổ chức còn kém thì UBND một số phường chưa quan tâm đúng, chưa thực trách nhiệm, còn hình thức, chưa sát với đặc điểm tình hình của từng phường. Năng lực, trách nhiệm của một bộ phận làm nhiêm vu quản lý đô thị còn hạn chế. Hoạt động của lực lượng tự quản còn bất cập.

“Một số cán bộ chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa xác định rõ nhiệm vụ; có tình trạng ngại khó, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; một số trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vê sinh môi trường và văn minh đô thi chưa đuợc xử lý kiên quyết, kịp thời...” - quận Ba Đình nêu rõ.

Để duy trì 4 tuyến phố theo tiêu chí “văn minh đô thị”, UBND quận Ba Đình sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức để xây dựng thói quen đảm bảo trật tự đô thị cho người dân; triển khai đặt các bồn hoa tại dải phân cách giữa của tuyến phố Kim Mã nhằm chấm dứt tình trạng đỗ xe sai quy định trên dải phân cách, đồng thời tạo cảnh quan, không gian xanh; quy trách nhiệm người đứng đầu: Bí thư, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Công an phường và các lực lượng có liên quan trong việc thực hiện đảm bảo TTĐT, VSMT, ATGT, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm

Quận cũng khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn quận xá hội hóa, tổ chức trang trí cây xanh tại các khu công cộng trên các tuyến phố tạo cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại; Xét chấm điểm thi đua 2018 đối với 10 phường, các phòng ban ngành về việc thực hiện 4 tuyến phố điểm…