Hà Nội cam kết tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Hoa Kỳ

ANTĐ - Chiều nay (23-3), Bộ Ngoại giao Việt nam, UBND TP Hà Nội và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức tọa đàm "Gặp gỡ Hoa Kỳ". Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tham dự sự kiện này cùng lãnh đạo 40 tỉnh, thành phố của Việt Nam và đại diện hơn 50 doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng đại diện doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu khai mạc buổi tọa đàm

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, sự kiện này sẽ giúp hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau và các cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa 2 nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ vừa tham gia ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thành phố Hà Nội luôn xác định Hoa Kỳ là đối tác đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, hợp tác giữa hai bên chưa tương xứng với tiềm năng. Hoa Kỳ là nền kinh tế tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Thành phố Hà Nội mong muốn được thu hút và kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào các lĩnh vực như: dịch vụ chất lượng cao, đầu tư trung tâm tài chính, ngân hàng, phát triển công nghiệp phần mềm, điện tử tin học, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, xử lý ô nhiễm môi trường…

“Hà Nội sẽ quyết liệt triển khai các biện pháp để là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư; Cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Hoa Kỳ làm ăn kinh doanh lâu dài và cùng có lợi”- Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius cho hay, doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn có môi trường kinh doanh an ninh, an toàn, bình đẳng. Bên cạnh đó, phía Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam có lực lượng lao động chất lượng cao để cạnh tranh trong môi trường toàn cầu; Cơ sở hạ tầng được cải thiện hơn. “Sự hợp tác này được dựa trên hai chữ: Đối tác”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Lê Hoài Trung đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc tọa đàm, trong đó Đại sứ Ted Osius và Đại sứ quán Hoa Kỳ, lãnh đạo TP Hà Nội và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc gặp gỡ này. "Buổi tọa đàm diễn ra rất đúng thời điểm và chắc chắn đưa lại hiệu quả tốt cho hai bên"- ông Lê Hoài Trung nói.