Hà Nội bác thông tin chi 700 tỷ đồng xây dựng 35 tượng đài

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Xây dựng kiến nghị giám định nguyên nhân sập hầm thủy điện Đạ Dâng; Hà Nội bác thông tin chi 700 tỷ đồng xây dựng 35 tượng đài; Sony phát sóng hạn chế bộ phim ám sát lãnh đạo Triều Tiên; Philippines sẽ điều tra mạng quan trắc ngoài khơi của Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 24-12-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Bộ Xây dựng vừa kiến nghị với Thủ tướng việc tổ chức giám định nguyên nhân sự cố và phân định trách nhiệm đối với sự cố hầm thủy điện Đạ Dâng (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra ngày 16-12. Theo Bộ Xây dựng, cần đình chỉ việc thi công công trình này, phong tỏa hiện trường và hồ sơ của công trình để phục vụ việc tổ chức giám định nguyên nhân.

* Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa thông báo kế hoạch thanh tra 17 dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 theo hình thức hợp đồng BOT. Thời gian tiến hành thanh tra được thực hiện từ quý I đến quý IV năm 2015. Được biết các dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 được thanh tra lần này có chiều dài 608 km, tổng mức đầu tư khoảng 50.624 tỷ đồng.

Hà Nội bác thông tin chi 700 tỷ đồng xây dựng 35 tượng đài  ảnh 1

Hà Nội sẽ thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho nữ giới
Ảnh minh họa

* Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa chỉ đạo Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) nghiên cứu thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ. Theo đó, tại những khu vực đông nữ công nhân, học sinh, sinh viên nữ đi lại bằng xe buýt, Transerco nghiên cứu thí điểm một số tuyến phục vụ riêng đối tượng này vào giờ cao điểm để hạn chế tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt.

* Liên quan tới vụ sai phạm hơn 42 tỉ đồng tại dự án đường và kè sông Tiền, ngày 23-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã mời những người có liên quan tới để giải trình và làm rõ các hành vi có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật theo kết luận thanh tra do Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ký. Trong số này có ông Trần Văn Kết, nguyên Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho (hiện là Trưởng ban Quản lý các dự án của tỉnh) và 2 phó chủ tịch đương chức là ông Mai Thanh Minh (phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản) và ông Nguyễn Hoàng Đảm (tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu).

Hà Nội bác thông tin chi 700 tỷ đồng xây dựng 35 tượng đài  ảnh 2

Tượng đài Lý Thái Tổ tại Thủ đô Hà Nội

* Tại buổi giao ban thông tin báo chí diễn ra chiều qua 23-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chính thức lên tiếng bác thông tin, Hà Nội sẽ bỏ khoảng 700 tỷ đồng để xây mới 35 tượng đài trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời khẳng định, đây không phải chủ trương cũng như chỉ đạo của UBND thành phố. Hà Nội không chủ trương xây dựng nhiều tượng đài; không chạy theo số lượng, bình quân tại các cửa ô và các quận, huyện đều có tượng đài; không chủ trương xây dựng tượng đài quy mô lớn, tốn kém...  

* TP.HCM vừa đề ra một loạt giải pháp nhằm giải quyết một cách căn bản, lâu dài tình trạng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Thành phố yêu cầu người dân đồng thuận với chủ trương “Không cho tiền người xin ăn”. Nếu phát hiện người xin ăn, người dân có thể được nhận chế độ hỗ trợ báo tin khi gọi vào các số đường dây nóng của Sở LĐ-TB&XH hoặc Trung tâm Hỗ trợ xã hội của Thành phố, để cơ quan chức năng kịp thời xử lý, đưa vào các trung tâm hỗ trợ xã hội...

* Hãng phim Sony Pictures vừa chính thức thông báo, bộ phim "The Interview" sẽ được phát hành hạn chế tại Mỹ vào ngày Giáng sinh, đồng thời cho biết họ đang tìm các phương án để công chiếu bộ phim khiến hãng phải hứng chịu một vụ tấn công mạng này.

Hà Nội bác thông tin chi 700 tỷ đồng xây dựng 35 tượng đài  ảnh 3

Giám đốc điều hành Sony Pictures, ông Michael Lynton khẳng định: "Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc phát hành “The Interview” và vui mừng với việc bộ phim của chúng tôi sẽ được chiếu ở một số rạp vào ngày Giáng sinh. Hiện chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực để có được thêm các định dạng và rạp chiếu để bộ phim này đến được với số lượng khán giả nhiều nhất có thể."

* Reuters đưa tin, người phát ngôn Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) Chris Allen ngày 23-12 đã cảnh báo giới chức địa phương về nguy cơ các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ cho nổ tung cây cầu Memphis-Arkansas bắc qua sông Mississippi - tuyến đường chính nối hai bang Tennessee và Arkansas. 

Kênh tin tức Fox13 News ở Memphis dẫn cảnh báo của FBI cho biết, theo một người chỉ điểm giấu tên, IS đã chỉ thị một người ở Memphis "làm nổ tung cầu Memphis-Arkansas vào một thời điểm chưa xác định, để khởi động các nhánh của ISIS (tên gọi khác của IS) tại Mỹ".

* Philippines cho biết, sẽ điều tra tin tức nói rằng Trung Quốc đang xây dựng một mạng lưới quan trắc ngoài khơi, trong đó gồm có các trạm vệ tinh và radar nhằm tăng cường sức mạnh hải quân.

Phát ngôn viên của tổng thống Philippines cho biết, Bộ Ngoại giao nước này sẽ xác minh và đưa ra bất cứ tuyên bố nào về tin tức nói trên. Đồng thời cho biết, Bộ Ngoại giao Philippines sẽ thực hiện những bước cần thiết để bảo đảm lợi ích của nước này được bảo vệ và tránh leo thang căng thẳng với Trung Quốc.