Hà Nội: 4 quận, huyện, thị xã hợp nhất Trưởng ban Dân vận với Chủ tịch MTTQ

ANTD.VN - Kiểm tra công tác mặt trận của TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố triển khai thí điểm có lộ trình việc hợp nhấtv chức danh Trưởng ban Dân vận với Chủ tịch MTTQ tại cơ sở, từ đó rút kinh nghiệm. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc

Chiều nay, 7-12, Đoàn kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã kiểm tra công tác mặt trận của TP Hà Nội năm 2018.

Cùng dự buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Thành phố đã phát huy được vai trò và đóng góp lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Nổi bật và việc MTTQ các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, tăng cường công tác đối thoại, có vai trò quan trọng trong việc kịp thời giải quyết những điểm nóng…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, tới đây, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cần tăng cường sự phối hợp với các đơn vị, địa phương, thường xuyên nắm bắt tâm tư tình cảm, có nhiều đổi mới trong phương pháp vận động quần chúng.

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động của MTTQ TP Hà Nội thời gian qua với nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào đi vào thực chất, công tác giám sát và phản biện xã hội có chiều sâu, nhất là công tác đối ngoại với nhân dân được tăng cường…

Về nhiệm vụ trọng tâm tới đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ TP Hà Nội triển khai nghiêm túc việc tổ chức tốt Đại hội Mặt trận các cấp. Đặc biệt, thí điểm có lộ trình việc hợp nhất Trưởng ban Dân vận với Chủ tịch Mặt trận tại cơ sở, từ đó rút kinh nghiệm. 

Được biết, Mặt trận là khối đầu tiên của thành phố Hà Nội hoàn thành việc thực hiện thí điểm công tác kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện. Hiện nay, thành phố có 4 đơn vị làm điểm, gồm 1 quận, 1 thị xã và 2 huyện…