Hà Lan giúp Việt Nam ứng phó hạn, mặn ở vựa lúa lớn nhất

ANTĐ - Tại Hội nghị cấp cao về Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam vừa tổ chức, Bí thư thứ nhất về nước và khí hậu của Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam Tom Kombier cho rằng: 

Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức to lớn từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là ĐBSCL - vựa nông sản lớn nhất cả nước đang đứng trước thiên tai hạn, mặn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến kinh tế vùng cũng như đời sống của người dân.

Hội nghị là sáng kiến của Chính phủ Hà Lan nhằm hỗ trợ Việt Nam trong Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội bền vững cho vùng ĐBSCL, trước tác động gia tăng của biến đổi khí hậu, giúp những người đứng đầu các địa phương, các bộ, ngành có cái nhìn toàn diện hơn về các phương pháp thích ứng dài hạn. 

Ngay cuối tháng 2-2016 này, Hội nghị về quy hoạch ĐBSCL sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những hoạt động của Chính phủ Việt Nam và Hà Lan nhằm thực hiện Tuyên bố chung về việc ủng hộ, kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL.