Góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô vững mạnh

ANTĐ - Luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo CATP Hà Nội cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch của Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội về công tác tổ chức cán bộ (TCCB) trong từng giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ chiến sỹ làm công tác TCCB Công an Hà Nội đã góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

CBCS Phòng Tổ chức cán bộ ứng dụng tin học phục vụ công tác chuyên môn hiệu quả 

Dấu mốc thành lập

Ngày 19-10-1972, Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội (nay là UBND thành phố Hà Nội) ban hành Quyết định số 1985/UBHC về việc đồng ý cho Sở Công an Hà Nội (nay là CATP Hà Nội) tách Phòng Chính trị thành 2 là Phòng TCCB và Phòng Công tác chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của CATP Hà Nội trong tình hình mới. Theo đó, Phòng TCCB có nhiệm vụ nghiên cứu, củng cố tổ chức bộ máy, cải tiến lề lối làm việc, sắp xếp hợp lý biên chế, khoa học và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác chiến đấu và XDLL của CATP Hà Nội. Ngày này được xác định là ngày truyền thống của lực lượng làm công tác TCCB Công an thành phố Hà Nội.

Sau khi thành lập, đội ngũ CBCS của Phòng TCCB dần được kiện toàn, bổ sung về số lượng và chất lượng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ được giao, luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo CATP cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch của Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội về công tác TCCB trong từng giai đoạn cách mạng; trong đó chú trọng đề xuất việc xây dựng mô hình tổ chức bộ máy theo hướng chuyên sâu; tuyển sinh, tuyển dụng đảm bảo quân số công tác, chiến đấu theo từng binh chủng, địa bàn; quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác để nâng cao hiệu suất, chất lượng công tác của lực lượng Công an Hà Nội. 

Những đóng góp quan trọng

“Thành công lớn nhất của công tác TCCB trong quá trình hợp nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý, hiệu quả và làm tốt công tác tư tưởng cho lãnh đạo, chỉ huy và CBCS, giữ vững đoàn kết nội bộ, ổn định bộ máy tổ chức của CATP Hà Nội nhanh chóng đi vào hoạt động có hiệu quả” - Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP khẳng định và cho biết, thực hiện chủ trương hợp nhất CATP Hà Nội và Công an tỉnh Hà Tây theo Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, Phòng TCCB đã năng động, tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phương án sáp nhập tối ưu, trên cơ sở giữ nguyên các đầu mối đồng nhất và sắp xếp lại những đầu mối không đồng nhất nhằm phát huy những ưu điểm, thế mạnh của tổ chức bộ máy; đáp ứng được yêu cầu công tác thường xuyên, đột xuất, phù hợp với thực tiễn và qui định của Bộ Công an.

Phòng TTCB đã tham mưu cho Ban Giám đốc CATP đề ra các kế hoạch tăng cường phân cấp các lĩnh vực nghiệp vụ cho Công an cấp huyện, bổ sung đủ biên chế để xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới; xây dựng CAP, đồn, trạm, thị trấn trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở; rà soát, xác định lại các phường trọng điểm về ANTT để tập trung giải quyết, không để phát sinh phức tạp...

Cùng với việc kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy công an các cấp,  Phòng TCCB còn chú trọng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP ra nghị quyết về đẩy  mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCS trong từng giai đoạn, coi đây là một trong những  nhiệm vụ cấp bách nhằm xây dựng đội ngũ CBCS Công an Hà Nội có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Từ năm 2008 đến nay, trình độ học vấn của đội ngũ CBCS Công an Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó số CBCS có bằng Thạc sỹ chiếm tỷ lệ 1,83%; bằng đại học 48%; trung cấp trên 50%; 8,8% CBCS đạt trình độ chính trị cao cấp; 43,2% đạt trình độ chính trị trung cấp...

2 Huân chương chiến công hạng Nhất và 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng thưởng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng TCCB và 4 tập thể thuộc đơn vị; 2 lần được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ” cấp cơ sở; 2 lần được UBND thành phố Hà Nội tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của thành phố cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Giám đốc CATP Hà Nội cho tập thể và cá nhân... là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của lực lượng làm công tác TCCB Công an thành phố Hà Nội trong 40 năm qua.