Giữ vững vai trò xung kích trong phòng chống tội phạm

ANTD.VN - Là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng CSND do Bộ Công an tổ chức vào sáng 18-7.

Cách đây 55 năm, ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của CSND và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc sỹ quan, hạ sỹ quan CSND; đánh dấu sự lớn mạnh trưởng thành của lực lượng CSND, là cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng CSND trở thành lực lượng vũ trang nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, từng bước tiến lên chính quy, đáp ứng yêu cầu giữ gìn TTATXH. Từ đó ngày 20-7 trở thành ngày truyền thống của lực lượng CSND.

Giữ vững vai trò xung kích trong phòng chống tội phạm ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng lực lượng CSND nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống

Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, các lực lượng CSND gồm cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, công nghệ cao, quản lý hành chính, cơ động, thi hành án và hỗ trợ tư pháp, giao thông, phòng cháy và chữa cháy đã lập nên nhiêu chiến công xuất sắc, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm lớn, các chuyên án tham nhũng, ma túy đã triệt phá thành công góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạn phúc của nhân dân; xứng đáng với 16 chữ vàng Cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trao tặng “Cảnh sát Việt Nam mưu trí dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng CSND, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng CSND cũng phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Bám sát phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước; tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các câp những vấn đề mang tầm chiến lược, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, TTATXH.

Giữ vững vai trò xung kích trong phòng chống tội phạm ảnh 2

Giữ vững vai trò xung kích trong phòng chống tội phạm ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà chúc mừng lực lượng CSND nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập

Đồng thời, Thủ tướng đề lực lượng CSND phải thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, phối hợp với các nước theo lĩnh vực song phương, đa phương các diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm.

“Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Trước mắt lực lượng CSND cần triển khai và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết TƯ4, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... để xây dựng lực lượng CSND tinh thông về nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nội bộ đoàn kết chặt chẽ, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.