“Giữ vững an ninh trật tự ở Thủ đô là điều không dễ”

ANTĐ - Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Hà Nội về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và thực hiện chủ đề Năm trật tự và văn minh đô thị, diễn ra sáng 9-4. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, tới dự. Về phía TP Hà Nội, dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Quang Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố.

Hoàn thành xuất sắc các mặt công tác 

Báo cáo của CATP Hà Nội do Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trình bày nêu rõ: Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của toàn lực lượng, CATP Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên mọi mặt.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại buổi làm việc

CATP Hà Nội đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố để chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh và đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Đặc biệt, xuất phát từ tình hình thực tế ở một số nước trên thế giới xảy ra một số vụ tai nạn liên quan đến việc chen lấn, xô đẩy trong những sự kiện tập trung đông người, gây thiệt hại lớn, CATP đã chủ động phối hợp với các ngành, đề xuất Thành ủy và UBND thành phố phương án diễn tập cứu nạn, cấp cứu nạn nhân khi xảy ra tình huống tai nạn chen lấn, xô đẩy trong những sự kiện tập trung đông người. Hiện tại, Hà Nội là địa phương duy nhất trong cả nước đã tổ chức diễn tập phương án cứu nạn này.

CATP luôn chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các sở, ngành xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các đoàn khách quốc tế trên địa bàn Thủ đô.

Gần đây nhất, CATP Hà Nội đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối Hội nghị IPU 132, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Trên mặt trận đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, những tháng đầu năm, CATP đã triển khai các biện pháp làm giảm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội so với cùng kỳ năm 2014.

Thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”, CATP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Đó là nhân rộng loa tuyên truyền trật tự an toàn giao thông, bố trí thêm các bục, bệ tại các nút giao thông trọng điểm; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông; chấn chỉnh tác phong, tư thế của cán bộ chiến sỹ, đồng thời tăng cường trang thiết bị, phương tiện, công cụ cho các lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân để đảm bảo chính quy, hiện đại và thân thiện…

Bằng đồng bộ các biện pháp quyết liệt, CATP đã góp phần quan trọng kéo giảm 3 tiêu chí về trật tự an toàn giao thông so với quý I-2014. Trên các mặt công tác khác như: quản lý hành chính về trật tự xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật… CATP đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra.

Ghi nhận tích cực của lãnh đạo các sở, ngành

Dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội đã đưa ra các ý kiến đóng góp, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, kết quả hoạt động của toàn lực lượng Công an Thủ đô. 

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đánh giá cao sự phối hợp với CATP

Đồng chí Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư bày tỏ sự đồng tình cao về kết quả công tác trong thời gian vừa qua cũng như những phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo của CATP. Đại diện Sở Kế hoạch và đầu tư chia sẻ, sự phối hợp với CATP luôn được hai bên chú trọng; thường xuyên trao đổi, nắm bắt và xử lý các thông tin về lĩnh vực an ninh kinh tế; phối hợp giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp và đầu tư, xây dựng cơ bản.

Đồng quan điểm với đồng chí Ngô Văn Quý, lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Văn hóa, thể thao và du lịch, Thông tin và truyền thông, Quy hoạch kiến trúc, Giao thông vận tải, đánh giá cao công tác phối hợp giữa các đơn vị với CATP luôn được đặc biệt coi trọng. Nhờ đó, các vấn đề về quản lý nhà nước, trật tự xây dựng, văn hóa, truyền thông, quy hoạch kiến trúc và an sinh xã hội của thành phố được đảm bảo.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu, tới đây cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa CATP, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin – Truyền thông và Ban Nội chính Thành ủy để ngăn chặn, phòng ngừa, giảm thiểu tối đa tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời kịp thời đấu tranh mạnh mẽ, có hiệu quả với những thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên các trang mạng xã hội.

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội ghi nhận những đóng góp quan trọng đối với công tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô của CATP. Chia sẻ với những khó khăn, nhiệm vụ nặng nề trong năm 2015 của CATP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng đề nghị Thường vụ Đảng ủy CATP tiếp tục tham mưu cho Thành ủy và UBND thành phố các giải pháp, đồng thời xây dựng kế hoạch, biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Ngoài ra, phải làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

CATP là hình mẫu trong toàn lực lượng

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng như Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với Công an Thủ đô. Sự quan tâm, chỉ đạo ấy đã giúp CATP nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đánh giá cao công tác phối hợp với CATP

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu biểu dương, lực lượng Công an Thủ đô luôn có những cách làm, giải pháp mới, sáng tạo để đáp ứng nhiệm vụ và tình hình thực tế ở địa bàn trung tâm của cả nước. Nổi bật như CATP tổ chức những buổi gặp gỡ thân mật với giới văn nghệ sĩ, các vị chức sắc tôn giáo. CATP cũng là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng công nghệ thông tin để đổi mới công tác quản lý dân cư; chủ động lập kế hoạch, phối hợp các cấp, ngành tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn xã hội; tập trung các biện pháp nghiệp vụ khám phá ra một số vụ án lớn, được nhân dân đánh giá cao.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu khẳng định CATP Hà Nội là lực lượng mẫu mực trong lực lượng Công an toàn quốc. Chỉ rõ những nhiệm vụ và thách thức của CATP trong thời tới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc CATP Hà Nội cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, quan trọng nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, quốc tế và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Văn minh đô thị có bước chuyển rõ nét

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015 đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Thủ đô là rất nặng nề. Vì thế hơn ai hết, CATP luôn phải chủ động nhận thức vai trò, vị trí và trách nhiệm nặng nề của mình.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, các sở, ban ngành

Từ những nỗ lực, kết quả các mặt công tác của CATP, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định: “Trong nhiều năm qua, các đồng chí giữ vững được sự bình yên của Thủ đô là điều không dễ”. Bí thư Thành ủy đánh giá, để có được sự bình yên quý báu, lực lượng Công an Thủ đô luôn giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, không phụ lòng mong mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Về công tác bảo đảm ATGT, giữ gìn trật tự và văn minh đô thị trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhiệt liệt biểu dương lực lượng CATP đã luôn chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai các giải pháp, biện pháp hữu hiệu. CATP đã không để phát sinh điểm nóng về trật tự an toàn giao thông, và đã từng bước xóa bỏ các điểm nóng trật tự đô thị. Điều này này không chỉ có lợi về an ninh trật tự, kinh tế, có lợi cho xã hội mà còn giảm bức xúc với nhân dân trong quá trình tham gia giao thông.

Ghi nhận an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị của thành phố đã có bước chuyển biến rõ nét, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị giao nhiệm vụ cho Ban Thường vụ Đảng ủy CATP cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, đồng thời nghiêm chỉnh thực hiện những chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị lưu ý thêm đối với lực lượng Công an Thủ đô là không để những vụ việc nhỏ lẻ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của người CAND nói chung và người Công an Thủ đô nói riêng. Từ nay đến hết năm 2015 và xa hơn, lực lượng CATP phải tiếp tục đấu tranh có hiệu quả đối với tất cả các loại tội phạm mang tính “truyền thống” và các các loại tội phạm mới nảy sinh, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Về vấn đề an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị, cần tiếp tục kép giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, đồng thời không ngừng xây dựng Thủ đô theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp và văn minh. Và theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, CATP muốn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao thì mỗi cán bộ, chiến sỹ cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng xử lý công việc, nhiệm vụ của mình.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Thành ủy, Bộ Công an cũng như các sở, ban ngành đối với toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Lực lượng CATP phát huy những kết quả, thành tựu công tác đã đạt được, đồng thời nhanh chóng khắc phục một số hạn chế để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Cổ vũ phong trào người tốt, việc tốt          
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng trong những kết quả, thành quả mà lực lượng Công an Thủ đô đạt được có sự đóng góp của Báo An ninh Thủ đô. Báo luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích; có những bài viết và loạt bài viết sắc sảo để đấu tranh rất hiệu quả trước những luận điệu xuyên tạc sự thật. Đồng thời cổ vũ cho phong trào người tốt việc tốt, xây dựng nếp sống văn minh của Thủ đô thanh lịch.