Giữ vững an ninh trật tự cửa ngõ phía Nam thành phố

ANTD.VN - Ngày 17-1, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của CAH Thanh Trì, Hà Nội.

Trong năm 2018, CAH Thanh Trì đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và xây dựng kế hoạch, phối hợp các ban - ngành, đoàn thể tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. CAH đã tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của địa phương và đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể, cá nhân CAH Thanh Trì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT năm 2018

Để giữ vừng tình hình ANTT, CAH Thanh Trì đã chủ động tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông. Phối hợp với các ban - ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến an ninh trật tự và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới...", nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP về việc thực hiện tinh gọn bộ máy, CAH Thanh Trì đã nghiêm túc thực hiện có hiêu quả việc tinh gọn bộ máy, triển khai các quyết định về công tác tổ chức, bộ máy của CAH theo chỉ đạo của CATP. Đảm bảo tài chính, các trang thiết bị, phương tiện, vật tư nghiệp vụ, vũ khí, chính trị - hậu cần phục vụ công tác, chiến đấu. Phối hợp với Phòng Hậu cần CATP khảo sát, cải tạo nhà tạm giữ theo phê duyệt của CATP; cải tạo sửa chữa khu vực nhà vệ sinh và hệ thống thoát nước tại trụ sở CAH; bố trí khu vực làm việc cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. 

Đồng chí Trần Văn Khương, Bí thư huyện ủy huyện Thanh Trì trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân của CAH Thanh Trì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT năm 2018

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của CAH trong công tác đảm bảo ANTT, đồng thời ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong năm 2018. Đây chính là nền tảng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, CAH Thanh Trì đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", được UBND TP Hà Nội tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc" cấp cơ sở. Đảng bộ CAH được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đạt xuất sắc; có 9 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; 6  đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị Tiên tiến", 50 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ Thi đua cơ sở", 337 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ tiên tiến, Lao động tiên tiến"; CAH có 45 lượt tập thể và 165 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng CAH Thanh Trì  trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT năm 2018

Trong đó, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 12 cá nhân, UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 4 lượt tập thể và 2 cá nhân, Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho 31 lượt thể và 122 lượt cá nhân (trong đó khen thưởng đột xuất 1 tập thể và 23 cá nhân, khen thưởng chuyên đề 18 lượt tập thể và 53 lượt cá nhân, khen thưởng các đợt thi đua 10 lượt tập thể và 41 lượt cá nhân). UBND huyện khen thưởng cho 9 tập thể và 20 cá nhân, Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2018 cho 9 cá nhân và có 5 CBCS nhận được thư khen, thư cảm ơn của quần chúng nhân dân.