Giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô

ANTD.VN - Đó là đánh giá của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2018, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội được tổ chức vào sáng 13-7.

 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Cụm thi đua số 1 gồm 12 phòng thuộc khối An ninh luôn được gắn chặt chẽ với phong trào “Người tốt, việc tốt” cũng như bám sát nhiệm vụ chính trị của CATP.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Nội dung trong tâm của các đợt thi đua được triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới về biện pháp, hình thức thi đua; tích cực hưởng ứng 2 đợt thi đua do CATP phát động; tổ chức thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Thủ đô. Do đó đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, là động lực thúc đẩy khích lệ CBCS hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ đảm bảo ANCT, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Tham mưu, chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục An ninh, cấp ủy Đảng, chính quyền Hà Nội đề ra những chủ trương, giải pháp đảm bảo ANQG, TTATXH trong tình hình mới. 

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội dâng hương tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 CATP đã kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với giáo dục truyền thống, không ngừng nâng cao giác ngộ, lập trường quan điểm, bản lĩnh chính trị cho CBCS. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác và ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng - đoàn thể

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, nhằm triển khai hiệu quả các phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2018, chỉ huy các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc CATP chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Để phong trào thi đua đi vào thực chất, hoạt động hiệu quả, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực công tác, đặc biệt chú trọng các mô hình mới trong quá trình thực hiện, có chính sách cụ thể động viên. Tích cực phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm, phải xử lý kỷ luật.