Giữ bình yên nơi Ba Đình toả nắng

ANTD.VN -  “Cứ dịp 2-9, người dân từ mọi miền đất nước đều tụ họp, thăm lại Quảng trường Ba Đình lịch sử và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đông hơn ngày thường. Đó cũng là sự thể hiện với tấm lòng biết ơn và thành kính của nhân dân, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của cả dân tộc. Để đảm bảo bình yên cho nhân dân tham quan vui chơi Tết Độc lập, tham quan lăng Bác, lực lượng chức năng luôn căng mình trong công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT…”

Mở đầu câu chuyện, Trung tá Phạm Doãn Đoàn – Trưởng CAP Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội khái quát ngắn gọn như vậy. Theo chân tổ công tác CAP Điện Biên, dạo trên các tuyến đường, con phố rợp trời hoa quanh khu vực Ba Đình mà lòng tôi cũng không khỏi bâng khuâng.

Căng mình làm nhiệm vụ

Giữa những con đường, tuyến phố nhộn nhịp người qua lại, hoà trong dòng người đó còn có rất nhiều CBCS-CATP Hà Nội nói chung và CBCS-CAP Điện Biên nói riêng vẫn lặng lẽ, âm thầm làm nhiệm vụ giữ bình yên trong dịp Tết Độc lập.

Quận Ba Đình, Hà Nội là địa bàn trung tâm chính trị hành chính Quốc gia, nơi tập trung các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và là nơi có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cư trú. Hàng năm, trên địa bàn quận thường diễn ra các kỳ họp của quan trọng của Đảng, Nhà nước và thường xuyên tổ chức đón các đoàn khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đến thăm và làm việc, dịp lễ Quốc khánh 2-9 cũng vậy.

CAP Điện Biên tuần tra tại các vị trí trọng điểm 

“Với vị trí quan trọng đặc biệt như vậy, CAQ Ba Đình đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Quận ủy, UBND quận Ba Đình, Ban chỉ huy CAQ, Đảng uỷ, chính quyền phường cũng như sự phối hợp của các đơn vị có liên quan. Trong những năm qua, CAP Điện Biên luôn làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ”, Trung tá Phạm Doãn Đoàn chia sẻ.

Đại uý Nguyễn Anh Đức – Phó trưởng CAP Điện Biên trong bộ thường phục đang cùng tổ hình sự làm nhiệm vụ tại khu vực công viên Lê Nin. Trao đổi nhanh, Đại uý Nguyễn Anh Đức cho biết, đây là một trong những điểm người dân sau khi viếng Lăng hay thăm quan Chùa Một Cột sẽ quay lại tuyến phố Điện Biên Phủ - Huyện Thanh Quan và tụ lại khu vực tượng đài Lê Nin. Do vậy, xác định đây cũng là một “điểm nóng” trong kế hoạch luôn được đảm bảo ANTT tốt nhất.

Không để bị động, bất ngờ!

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tuần tra khép kín địa bàn

Vừa kết thúc một vòng tuần tra khu vực được phân công nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Ngọc Dũng – Phó trưởng CAP Điện Biên báo cáo nhanh về Ban chỉ huy CAP, tình hình công tác ANTT vẫn luôn được đảm bảo, đường phố thống suốt, bà con vui chơi với không khí hồ hởi, phấn khởi. Do làm tốt công tác tổ chức duy trì TTĐT, không để xảy ra tình trạng các trường hợp tổ chức trông, giữ xe trái phép khi người dân đến viếng Lăng, không để nảy sinh bức xúc, tạo ra một cảm giác bình yên cho người dân.

Thượng tá Trịnh Quốc Tuấn - Phó trưởng CAQ Ba Đình cho biết, trong ngày 1 và hết ngày mùng 2-9, hầu hết các đơn vị chủ chốt của CAQ ứng trực 100%. Cũng như thường lệ, trong dịp này, lượng người dân từ ngoại tỉnh, du khách quốc tế đổ về Hà Nội nói chung và khu vực Ba Đình nói riêng rất đông.

Nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm TTATGT

Để đảm bảo cho hoạt động đi lại của người dân được thông suốt, an toàn, không bị ùn tắc, yên tâm vui chơi, lực lượng CAQ Ba Đình đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các đơn vị nghiệp vụ (Bộ Công an) tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ứng trực tai các mục tiêu trọng điểm để giải quyết tất cả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

“Ngoài những chương trình, kế hoạch thường xuyên triển khai thì CAQ Ba Đình cũng xây dựng kế hoạch song song, tham mưu cho UBND quận để chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn phối hợp tuyên truyền phòng ngừa; phân công lực lượng ứng trực, phối hợp tuần tra và sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi trong dịp lễ và đảm bảo an toàn các mục tiêu”, Thượng tá Trịnh Quốc Tuấn cho biết thêm.