Giao lưu chia sẻ cách làm hay giữa lực lượng An ninh Công an 3 tỉnh, thành phố

ANTD.VN - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội vừa thực hiện chương trình công tác thăm, trao đổi giao lưu kinh nghiệm công tác tại Công an tỉnh Long An. Cùng tham gia buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Công an có Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc CATP - HCM.

Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội gồm các đơn vị thuộc khối An ninh. Trong nhiều năm qua, dù cách xa về mặt địa lý nhưng giữa Hà Nội và Long An thường xuyên có những trao đổi nghiệp vụ, hỗ trợ nhau trong công tác và cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện đoàn công tác tặng quà CATP - HCM

Trong lời phát biểu chào mừng, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo tiền đề cho sự gắn kết chặt chẽ giữa Công an tỉnh Long An và CATP Hà Nội nói chung, cũng như giữa lực lượng An ninh của Công an hai tỉnh, thành nói riêng. Qua đó, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, biện pháp, cách làm hay trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ có hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng an ninh ở từng địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đại diện đoàn công tác tặng quà Công an tỉnh Long An

Tại  buổi giao lưu, đại diện Công an tỉnh Long An thông báo đến đoàn công tác của Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội và CATP Hồ Chí Minh những thông tin về công tác đảm bảo ANCT, TTATXH của Công an tỉnh. Theo đó, Long An là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là cửa ngõ nối liền TP - HCM, miền Đông Nam Bộ với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trong những năm qua, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm ổn định, giữ vững môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực đối ngoại, hội nhập của tỉnh.

Tuy nhiên, có thời điểm công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức do nhiều tác động khác nhau. Lực lượng An ninh Công an tỉnh Long An đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng, triển khai các phương án chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc CATP - HCM tặng CATP Hà Nội bức ảnh trụ sở mới của CATP - HCM

Tại buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn thông tin: "Hưởng ứng các đợt thi đua, kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều Cụm thi đua trong CATP đã tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan, trao đổi, giao lưu kinh nghiệm tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Trong đó, Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội đã chọn về một số tỉnh miền Tây để hoạt động tri ân, trao đổi kinh nghiệm công tác. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, mở rộng nhận thức cho các CBCS tham gia đoàn công tác. Cảm ơn sự tiếp đón chân tình cởi mở của Công an tỉnh Long An, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các phòng nghiệp vụ công an 2 tỉnh, thành phố chủ động theo hệ riêng của mình trực tiếp gặp gỡ trao đổi, làm sáng rõ nhiều vấn đề liên quan, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ANCT trên mỗi địa bàn.

Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An chào mừng đoàn công tác Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội

Cùng tham gia buổi giao lưu, trao đổi, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc CATP - HCM chia sẻ về “mối thâm tình” giữa công an 3 đơn vị. Hà Nội và TP - HCM là 2 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 Bộ Công an, nên công tác trao đổi, phối hợp diễn ra khá thường xuyên. Trong khi đó, Long An là một tỉnh tiếp giáp với TP - HCM cả trên đường sông và đường bộ, thường xuyên phối hợp trong công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, đảm bảo ANCT trên địa bàn.

“Hà Nội, TP - HCM và Long An tuy khoảng cách xa nhau về địa lý, nhưng thực chất lại có những điểm tương đồng. Long An là tỉnh có diện tích lớn gấp đôi TP - HCM và rộng hơn Hà Nội, nên tiềm ẩn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lưu động từ các tỉnh, thành phố lân cận tràn sang. Do đó, Công an các đơn vị, địa phương cần thường xuyên chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, thắm tình đồng đội, đoàn kết cùng nhau trưởng thành” - Trung tướng Lê Đông Phong nhìn nhận.

Đoàn công tác Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội dâng hương tại khu "Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"...

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội đã tới dâng hương tại Cụm công trình lịch sử "Long An trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc", nơi trưng bày những hiện vật, ghi dấu những chiến công anh dũng, quật cường qua hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của quân và dân tỉnh Long An.