Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ luôn đồng hành xây dựng Thủ đô

ANTD.VN - Ngày 23-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Thường trực Giáo hội phật Giáo Việt Nam do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn đầu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trân trọng gửi lời chúc mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII vừa diễn ra thành công tốt đẹp và khẳng định, những đóng góp của phật tử, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam trong nhiều năm vừa qua và đặc biệt là trong năm 2017 vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, tham gia phong trào an sinh xã hội… góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị của đất nước, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh hiện đại.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân, chung tay xây dựng đất nước, Thủ đô.

Thay mặt Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ đặc biệt của chính quyền TP Hà Nội đã đóng góp vào thành công rực rỡ của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII vừa được tổ chức.

“Thành công của Đại hội vừa qua để lại ấn tượng đặc biệt với mỗi đại biểu về mối quan hệ đặc biệt giữa chính quyền và Giáo hội Phật Giáo Việt Nam”, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định.

Nhấn mạnh Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ luôn nỗ lực hướng dẫn tăng, ni, phật tử sống và làm việc theo Hiến pháp và quy định của pháp luật, đồng hành cùng xây dựng đất nước, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định,  Giáo hội Phật Giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng nhân dân Thủ đô để xây dựng Hà Nội thân yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, trái tim của cả nước.