Giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh

ANTD.VN - Sáng 8-5, tại trường THPT Đoàn Kết, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, CAQ Hai Bà Trưng đã tổ chức buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh.

Buổi tuyên truyền diễn ra trong giờ chào cờ đầu tuần đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các em

 Trung úy Trần Việt Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động CAQ Hai Bà Trưng đã truyền tải đến học sinh trường THPT Đoàn Kết các kiến thức về Luật giao thông đường bộ gần gũi hàng ngày như: một số quy định về người điều khiển giao thông liên quan đến học sinh, quy định về độ tuổi, quy định về xử phạt hành chính khi vi phạm một số lỗi…, trang bị những kỹ năng cơ bản cho các em khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe đạp, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang vừa đi vừa nói chuyện trên đường

Một trong những thực trạng hiện nay là một bộ phận học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, phóng xe với tốc độ cao, không đi đúng làn đường, lạng lách, không chấp hành các quy định về Luật an toàn giao thông… Bên cạnh đó, các em học sinh điều khiển xe đạp, xe máy điện còn thường xuyên trò chuyện, đùa nghịch, đeo tai nghe nghe nhạc trên đường, tiềm ẩn nguy cơ về va chạm và tai nạn giao thông.

Các em học sinh THPT Đoàn Kết chăm chú lắng nghe những kiến thức về Luật Giao thông đường bộ

Vì vậy, việc tuyên truyền Luật Giao thông, các kỹ năng ứng xử tình huống giao thông sẽ giúp các em có thêm kiến thức và điều khiển phương tiện một cách an toàn.