Giàn giáo ở Formosa đổ sập do sự cố hệ thống má phanh thủy lực

ANTĐ -Cuối giờ chiều nay 26-3, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn lao động (Bộ LĐ - TB&XH) cho biết, nguyên nhân sơ bộ là do sự cố má phanh của hệ thống thủy lực không đảm bảo, dẫn đến toàn bộ hệ thống giàn giáo đúc trụ bê tông bị đổ sập.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 13 người chết, 28 người bị thương

Theo đó, khoảng 20h ngày 25-3, hệ thống giàn giáo đúc trụ bê tông cao 25m, dài 40m và rộng 35m của nhà thầu Công ty Samsung C&T Hàn Quốc; Nhà thầu thầu phụ là Công ty Cổ phần xây dựng và cung ứng lao động quốc tế NIBELC thi công tại Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Khi đang thi công thì hệ thống giàn giáo bị đổ sập, trong lúc có khoảng 50 công nhân đang làm việc ở phía dưới, khiến 13 người chết, 28 người bị thương, không phải 17 người chết như thông tin trước đó.

Ngay sáng 26/3, Bộ LĐ-TB&XH đã cử đoàn công tác gồm Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, Chánh thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn lao động và một số cán bộ chuyên ngành tới hiện trường xảy ra vụ tai nạn để chỉ đạo việc điều tra, khắc phụ hậu quả và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Thắng cho biết: “Hiện chưa thể nói được gì nhiều, đoàn liên ngành và công an thì đang làm, còn theo báo cáo của tỉnh nguyên nhân sơ bộ là do sự cố má phanh của hệ thống thủy lực không đảm bảo, dẫn đến toàn bộ hệ thống giàn giáo đúc trụ bê tông bị đổ sập. Còn phải tiếp tục điều tra, công tác triển khai an toàn ở đây như thế nào? người lao động có được đào tạo nghề không? có được huấn luyện an toàn lao động không? huấn luyện như thế nào? biện pháp kỹ thuật có đạt yêu cầu không?... Khi đoàn điều tra của tỉnh, của sở LĐ - TB&XH báo cáo tiếp mới nắm được”.

“Còn phải điều tra, nghiên cứu hồ sơ có thực hiện đúng quy trình hay không? công nghệ đó đã được chấp thuận chưa?... Nhìn nó cũng hiện đại nhưng do quá trình kéo khối bê tông hàng nghìn tấn, hệ thống phanh thủy lực không đảm bào, thì nó kéo đổ hệ thống thủy lực”, ông Thắng nói.

Được biết, Bộ TB-XH&XH , Bộ LĐ-TB&XH đã chi hỗ trợ ban đầu 150 triệu đồng cho các gia đình có người bị nạn.