Tiền Giang

Giám đốc Sở VHTTDL Tiền Giang lên tiếng về "lệnh cấm" hát bài "Màu hoa đỏ"

ANTD.VN - Liên quan đến “lệnh cấm” hát nhạc phẩm “Màu hoa đỏ” của cố nhạc sĩ Thuận Yến gây xôn xao, bất bình trong dư luận, ông Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) tỉnh Tiền Giang nói do văn bản mới chưa rõ ràng, gây hiểu lầm.

Tháng 2-2017, ông Nguyễn Đức Đảm, Giám đốc Sở  VHTT- DL tỉnh Tiền Giang, ký công văn gửi Sở TN&MT, UBND và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành thị trong tỉnh, yêu cầu cấm hát nhiều ca khúc, trong đó có "Màu hoa đỏ" – một nhạc phẩm cách mạng nổi tiếng của cố nhạc sĩ Thuận Yến.

"Màu hoa đỏ" ,một nhạc phẩm rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Thuận Yến

Công văn số 120/SVHTTDL-TTr ký ngày 7-2 ghi rõ: Đề nghị Phòng VHTT các huyện, thành thị thông báo cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý yêu cầu trong thời hạn 30 ngày phải gỡ bỏ ngay 354 bài hát chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung. Trong danh sách các bài hát bị cấm đính kèm, có nhạc phẩm “Màu hoa đỏ”.

Sau khi công văn trên ban hành, ngày 10-3, đội kiểm tra liên ngành các cấp tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính các cơ sở kinh doanh karaoke chưa gỡ bỏ các bài hát theo danh sách cấm trên.

Ông Phạm Văn Trọng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh, tỏ ra rất bất ngờ trước “lệnh cấm” hát nhạc phẩm Màu hoa đỏ của Sở VHTT-DL tỉnh. 

Sau khi xem xét văn bản, ông Trọng cho biết công văn ngày 7-2 của Sở VHTT-DL Tiền Giang cấm sử dụng nhạc phẩm "Màu hoa đỏ" là không đúng, vì ai cũng biết đây là 1 ca khúc truyền thống cách mạng nổi tiếng.

Nhạc phẩm "Màu hoa đỏ"  

Trả lời báo chí về việc cấm hát bài "Màu hoa đỏ", ông Nguyễn Đức Đảm- Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Tiền Giang cho rằng, bài Màu hoa đỏ bị cấm hát karaoke là vì hình ảnh minh họa trong karaoke của bài hát này không phù hợp với nội dung nên bị cấm hát karaoke chứ không cấm biểu diễn bên ngoài. Ông Đảm cho rằng đó là sự hiểu nhầm. Bởi trong danh sách 354 bài hát bị cấm có 3  nhóm nội dung đó là: Bài hát chưa được cấp phép về nội dung, bài hát cấm lưu hành, bài hát chưa được phép phổ biến.

“Bài Màu hoa đỏ nằm trong nhóm bài hát chưa được cấp phép nội dung do băng đĩa karaoke minh họa không phù hợp với nội dung nên bị cấm hát karaoke. Do văn bản nói chưa rõ làm cho dư luận nghĩ hiểu lầm là Sở cấm bài hát này. Chúng tôi không có ý định đó”- Ông Đảm giải thích. .

Ông Đảm cho biết, vào ngày 16-3, Sở VHTT-DL tỉnh đã ban hành công văn tiếp theo bổ sung thêm về văn bản đã ban hành trước đó. Công văn này nêu: “Ca khúc Màu hoa đỏ của tác giả Thuận Yến là một ca khúc cách mạng nổi tiếng đương nhiên được phép lưu hành, phổ biến, không nằm trong danh mục những tác phẩm âm nhạc phải được cấp phép lưu hành phổ biến của Cục biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên qua thực tế kiểm tra tại các cơ sở karaoke thì ca khúc này đã có một số người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ như: Không đóng tác quyền, không xin giấy phép biểu diễn… Đề nghị  xử lý vi phạm”.

Ông Đảm cho biết, Sở  VHTT-DL tỉnh vừa nhận được công văn hỏa tốc từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (thuộc Bộ VH-TT&DL) yêu cầu khẩn trương báo cáo vụ việc trên về Cục nghệ thuật biểu diễn trước ngày 26-3 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.

“Sở đang làm giải trình rõ ràng để báo cáo về Bộ, UBND tỉnh, Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan. Qua đây, tôi cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yên về sự cố không rõ vừa qua gây sự hiểu nhầm trong dư luận”- Ông Đảm nói.

Bài hát Màu hoa đỏ được nhạc sĩ Thuận Yến phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu năm 1991. Từ khi ra đời, ca khúc này đã được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện rất thành công như: Thanh Lam (con gái của cố nhạc sĩ Thuận Yến), Cẩm Vân, Trọng Tấn, Tùng Dương… và phát sóng trên nhiều kênh phát thanh, truyền hình, vào các dịp lễ kỷ niệm truyền thống của cả nước. Nhạc phẩm “Màu hoa đỏ” từng đoạt giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và được trao giải ca khúc xuất sắc của Bộ Quốc phòng đã đạt Giải ca khúc xuất sắc của Bộ Quốc phòng năm 1994.