Giám đốc Công an Hà Nội thăm, chúc Tết Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

ANTD.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - xuân Kỷ Hợi 2019, sáng 27-1, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác của CATP đến thăm, chúc Tết Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cùng đi với Thiếu tướng Đoàn Duy Khương có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các Hòa thượng, Chư tôn Đức giáo phẩm - Giáo hội Phật giáo Việt Nam vui mừng đón tiếp đoàn.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thông tin sơ bộ với Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu về các mặt công tác của CATP Hà Nội, đặc biệt là các kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH cho nhân dân, tăng ni, phật tử... vui Tết đón xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Nhân dịp năm mới 2019, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và lực lượng CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng tặng quà, lẵng hoa tươi thắm chúc Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng các hòa thượng, thượng tọa, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể các chức sắc, tăng ni, phật tử đón xuân mới luôn mạnh khỏe, thực hiện tốt mọi Phật sự, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự bình yên, phát triển của Thủ đô, đất nước...

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội và đoàn công tác của CATP Hà Nội tặng lẵng hoa chúc Tết Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đoàn công tác của CATP đến thăm, chúc Tết, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thông báo kết quả hoạt động của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm 2018; nhấn mạnh vào những kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Mặc dù Đại lễ được tổ chức ở Hà Nam, nhưng theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Thủ đô Hà Nội lại có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần vào thành công của Đại lễ, khi các tuyến đường đi, đến, nơi nghỉ... của các đại biểu đều qua và ở Hà Nội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ mong muốn, tin tưởng Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và CATP Hà Nội tiếp tục giúp đỡ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên các mặt công tác, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối ANTT, góp phần quan trọng vào thành công của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019.

Vui mừng nhận thấy những kết quả, chiến công của CATP Hà Nội, trong đó đứng đầu là Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã đạt được trong năm 2018, nhân dịp năm mới 2019, thay mặt Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ niềm hoan hỷ kính chúc Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, cùng các tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS và gia đình của CATP Hà Nội luôn mạnh khỏe, trí tuệ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự tin tưởng của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng như Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dành cho cá nhân và CBCS - CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, CATP đang triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối ANTT phục vụ nhân dân, các tăng ni, phật tử... vui Tết đón xuân an toàn, góp phần vào sự thành công của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 sắp diễn ra...

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng lẵng hoa, chúc Tết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội

Cũng trong buổi sáng 27-1, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đoàn công tác của CATP đã đến thăm, chúc Tết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội. Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Trưởng ban Hoằng pháp - Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội hoan hỷ đón tiếp đoàn.

Tặng lẵng hoa tươi thắm chúc Tết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, CATP đang triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối ANTT cho nhân dân, các tăng ni, phật tử... vui Tết đón xuân. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tin tưởng năm 2019 Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự bình yên, phát triển của Thủ đô và đất nước.

Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu mà Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, CBCS Công an Thủ đô đã dành cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội. Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ vui mừng thông báo kết quả hoạt động của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội trên các mặt công tác, nhất là công tác xã hội từ thiện. Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp.

Nhân dịp năm mới 2019, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ kính chúc Ban Giám đốc CATP đứng đầu là Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, cùng toàn thể CBCS - CATP Hà Nội cùng gia đình sức khỏe, trí tuệ, thực hiện thành công mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó.