Giám đốc Công an Hà Nội gửi Thư khen các đơn vị lập chiến công xuất sắc đấu tranh, phòng chống tội phạm

ANTD.VN - Ngày 27-12, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã có Thư khen các đơn vị thuộc CATP tham gia đấu tranh, bắt giữ vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Thư khen của đồng chí Giám đốc CATP nêu rõ:

CATP nhận được báo cáo của phòng CSĐT tội phạm về ma túy về kết quả đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển phép chất ma túy số lượng lớn từ tỉnh ngoài về Hà Nội tiêu thụ, do đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1983, trú tại ngõ 31 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) cầm đầu; xảy ra ngày 18-12-2018 tại Cầu Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội; bắt giữ 2 đối tượng; tang vật thu giữ 1.006,41g heroin, 7.620,45g ma túy tổng hợp các loại.

Quá trình đấu tranh, triệt phá, phòng CSĐT tội phạm về ma túy (trực tiếp là cán bộ, chiến sỹ Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất và ma túy tổng hợp) đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, ngày đêm bám sát địa bàn, đối tượng, tổ chức mật phục, theo dõi, cùng với sự phối hợp hỗ trợ tích cực, có hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ phòng nghiệp vụ CATP, đội CSGT số 12 - phòng CSGT, góp phần điều tra, khám phá thành công vụ án, bắt giữ các đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn và các yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật.

“Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi thành tích, chiến công xuất sắc của các đồng chí trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích, kết quả đạt được, lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, đóng góp vào thành tích chung của lực lượng Công an Thủ đô, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với truyền thống Anh hùng và sự tin yêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã dành cho”.

Trước đó, ngày 17-12, Giám đốc CATP cũng đã có Thư khen CAH Sóc Sơn về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đối tượng gây ra 5 vụ cướp tài sản và trộm cắp tài sản trên các địa bàn huyện Sóc Sơn, Đông Anh và Mê Linh; đã làm rõ 3 đối tượng gây án, bắt, tạm giữ 2 đối tượng.

Quá trình đấu tranh, triệt phá, CAH Sóc Sơn, trực tiếp là đội CSHS đã không ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm mật phục, theo dõi và điều tra, khám phá thành công vụ án, bắt giữ các đối tượng. Vụ án đang được CAH Sóc Sơn tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.