Giám đốc CATP Hà Nội thăm, động viên chiến sỹ Cảnh sát cơ động bị thương trong khi làm nhiệm vụ

ANTD.VN - Sáng 21-4, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm, động viên Trung úy Trần Tuấn Anh, Phó Tiểu đội trưởng - Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội bị thương trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo ANTT mùa dịch Covid-19...

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội thăm, động viên Trung úy Trần Tuấn Anh bị thương trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố trong mùa dịch Covid-19

Trung tướng Đoàn Duy Khương tặng quà, ân cần hỏi thăm tình trạng thương tích của Trung úy Trần Tuấn Anh, động viên người chiến sỹ trẻ chóng lành bệnh, trở về tham gia công tác cùng đồng đội.

Theo Đại tá Lê Đình Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố trong mùa dịch Covid-19, Trung đoàn CSCĐ đã bố trí quân số phối hợp với CAH Mê Linh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống các loại tội phạm và những vi phạm về phòng chống dịch bệnh.

Khoảng 20h45 tối 20-4, Trung úy Trần Tuấn Anh cùng tổ công tác của CAH Mê Linh và Tiểu đoàn 5, Trung đoàn CSCĐ làm nhiệm vụ tuần tra tại đoạn đường 312, thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe máy theo hướng từ UBND xã Thạch Đà về xã Tam Đồng với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, rú ga ầm ĩ có dấu hiệu nghi vấn…

Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra, nhưng một nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, cố tình vượt lên tăng ga bỏ chạy và đâm vào đồng chí Trần Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ, gây thương tích ở vùng mặt và chân trái.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tổ công tác của CAH Mê Linh và Tiểu đoàn 5, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã đưa Trung úy Trần Tuấn Anh vào Bệnh viện đa khoa Mê Linh sơ cứu, rồi chuyển Bệnh viện Việt Đức điều trị. Theo chẩn đoán của bệnh viện, đồng chí Trần Tuấn Anh bị tổn thương gò má bên phải, gãy 2 xương cẳng chân trái.

Đối tượng điều khiển xe máy đâm Trung úy Trần Tuấn Anh là Nguyễn Văn Thành, SN 2001, trú tại phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, được lực lượng chức năng bàn giao cho Công an xã Tam Đồng, huyện Mê Linh lập hồ sơ xử lý…

Sau khi nghe Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ báo cáo vụ việc, Trung tướng Đoàn Duy Khương nhắc nhở chỉ huy Trung đoàn và Tiểu đoàn 5 quan tâm chăm sóc Trung úy Trần Tuấn Anh và chỉ đạo CAH Mê Linh sớm làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm có hành vi chống người thi hành công vụ, để làm gương cho kẻ khác.

Trước sự quan tâm của người đứng đầu CATP Hà Nội với cán bộ chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ, chị Trần Hồng Thái (chị gái của Trung úy Trần Tuấn Anh) đã bày tỏ xúc động cảm ơn Trung tướng Đoàn Duy Khương và Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ - CATP, hứa gia đình sẽ cùng với các y bác sỹ bệnh viện và đồng đội chăm lo cho Trung úy Trần Tuấn Anh để sớm hồi phục sức khỏe, trở lại đơn vị công tác.

Trao đổi với Đại úy Cao Duy Anh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, phóng viên ANTĐ được biết Trung úy Trần Tuấn Anh có phẩm chất đạo đức tốt, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, cùng đồng đội vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần vì nhân dân phục vụ.