Giảm đáng kể trộm cắp móc túi, cướp giật

ANTĐ - Để Thủ đô là điểm đến an toàn, thân thiện, lực lượng Công an Hà Nội đã quyết liệt xây dựng, triển khai nhiều phương án đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm đường phố. Thế trận đảm bảo ANTT được xây dựng xuyên suốt từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã.

Giảm đáng kể trộm cắp móc túi, cướp giật ảnh 1CSHS Hà Nội thường xuyên tuần tra, mật phục đảm bảo an toàn tại các bến xe 
(Ảnh chụp tại bến xe Giáp Bát)

Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn

Sáng 5-11, Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Đội phó Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5) của Phòng CSHS đến một số bệnh viện trên địa bàn thành phố kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, phóng viên ANTĐ đã cùng đi. Tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện K, Mắt và Nhi Trung ương, chúng tôi thấy rõ sự an toàn, trật tự và tâm lý thoải mái của người dân. Bác Nguyễn Minh Tâm (71 tuổi), nhà ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, đến Bệnh viện Bạch Mai khám sức khỏe tâm sự: “Ngày trước mỗi khi đến bệnh viện tôi thường phải nhìn trước ngó sau vì lo trộm cắp móc túi ở khu vực tiếp đón bệnh nhân, nhưng giờ thì rất khác. Không thấy ai phàn nàn bị mất trộm tài sản, mà ngay cả cảnh chen lấn, xô đẩy nhau xếp sổ khám bệnh cũng không còn”. 

Tiếp lời bác Tâm, Trung tá Nguyễn Hoài Nam cho biết: “Không chỉ thực hiện công tác đảm bảo ANTT ở các bệnh viện, Đội 5 thường xuyên phối hợp với các lực lượng 141, 142 và các lực lượng nghiệp vụ khác của CATP tuần tra mật phục tại các địa bàn “nóng” về hoạt động trộm cắp móc túi như nhà ga, bến xe, điểm trung chuyển xe buýt, sân bay, trung tâm thương mại, siêu thị, đền chùa, các địa điểm vui chơi giải trí công cộng và trên các tuyến, phương tiện giao thông, để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm đường phố. 

Tiếp tục ghi nhận những kết quả của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp móc túi, chúng tôi đến điểm trung chuyển xe buýt trước cổng chợ Long Biên, quận Hoàn Kiếm. Tại đây, Trung tá Nguyễn Hoài Nam đã trao đổi, giao nhiệm vụ cho một tổ công tác của Đội 5 đang hóa trang mật phục. Được biết, điểm trung chuyển xe buýt này cách đây vài năm rất phức tạp về nạn trộm cắp móc túi, nhưng nay tội phạm đã chùn tay vì sự có mặt của các trinh sát hình sự “số 7 Thiền Quang”. 

Thêm vài vòng tại các bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, phía Nam, chúng tôi ghi nhận thêm nhiều ý kiến đánh giá hiệu quả công tác của các lực lượng 141, 142 CAHN, đã tích cực phối hợp với các Phòng CSHS, CSBV, Trung đoàn CSCĐ và Công an các quận, huyện thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT. “Từ khi CATP triển khai các tổ công tác 141, 142,  hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp móc túi, lừa đảo, cướp giật, cướp tài sản trên đường phố và tại những khu vực công cộng đã giảm hẳn”, bác Trần Ngọc Thanh (66 tuổi), công dân quận Hoàn Kiếm nhận xét.


Giảm đáng kể trộm cắp móc túi, cướp giật ảnh 2Lực lượng công an phối hợp với bảo vệ giữ gìn ANTT tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Giữ “bộ mặt” Thủ đô

Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5 thông tin: qua công tác tuần tra mật phục tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, Đội 5 phối hợp với lực lượng 142 và các lực lượng chức năng khác đã kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối trộm cắp móc túi, lừa đảo tại một số bệnh viện, điểm trung chuyển xe buýt, bến xe khách đường dài, chợ đầu mối và phố cổ. Ngày 25-10, Đội 5 đã phát hiện, bắt quả tang Đồng Thị Kim Dung, SN 1961, trú tại phố Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, đang móc túi trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu LG trị giá 10 triệu đồng của 1 du khách Hàn Quốc, ở khu vực phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm.

Trước đó 2 ngày, Đội 5 đã triệt phá ổ nhóm tội phạm do Hồ Quang Bắc, trú tại TP Cần Thơ cầm đầu. Lợi dụng dịch sởi bùng phát, Hồ Quang Bắc trà trộn vào điểm tiêm phòng dịch sởi ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng móc túi trộm cắp tài sản của những người đưa trẻ đến tiêm phòng. Cũng trong tháng 10-2014, Đội 5 phối hợp với lực lượng 142 phát hiện và triệt phá 3 ổ nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo trên các tuyến xe khách Tuyên Quang - Hà Nội, Thái Nguyên - Thanh Hóa và Hà Nội - Bắc Giang chạy trên các tuyến đường Quốc lộ 1, 2, 3, bắt giữ 11 đối tượng.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: “Hoạt động phòng chống tội phạm đường phố luôn được Ban Giám đốc CATP đặc biệt quan tâm, chỉ đạo rất sát sao. Tại các cuộc họp giao ban công tác thường kỳ, Giám đốc CATP luôn quán triệt tới từng đơn vị tinh thần, nhiệm vụ thực hiện các giải pháp đảm bảo ANTT chung trên địa bàn thành phố và nhấn mạnh tới việc tấn công mạnh tội phạm đường phố, đảm bảo tuyệt đối an toàn các khu vực công cộng, để người dân và du khách luôn có cảm giác an toàn khi đặt chân đến Thủ đô Hà Nội”.