Giảm bức xúc mùa lễ hội

ANTĐ - Chiều 22-3, Thành ủy Hà Nội đã thông báo kết quả công tác tổ chức và quản lý lễ hội đầu xuân 2016 trên địa bàn.

Giảm bức xúc mùa lễ hội ảnh 1

Du khách trẩy hội chùa Hương

Theo đại diện Sở VH&TT Hà Nội, nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội, UBND TP đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành triển khai thực hiện công tác thanh tra kiểm tra tại các lễ hội: đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Quán Thánh, đền Kim Liên, phủ Tây Hồ, chùa Hương, chùa Trầm, chùa Trăm Gian…

Cùng với đó, Sở VH&TT cũng đã thành lập 2 đoàn kiểm tra tập trung thanh tra, kiểm tra các lễ hội trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã, đồng thời có công văn nhắc nhở, hướng dẫn các địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và quản lý lễ hội. 

Đối với lễ hội chùa Hương, Sở VH&TT đã phối hợp cùng các ban ngành liên quan kiểm tra thường xuyên, đột xuất, qua đó khắc phục các tồn tại yếu kém làm ảnh hưởng đến lễ hội như chèo kéo, bắt chẹt khách, bán hàng gây phản cảm, mất ANTT, vệ sinh môi trường… Đoàn cũng phối hợp cùng ban tổ chức lễ hội xử lý nghiêm các hộ, cá nhân làm dịch vụ đổi tiền lẻ, tổ chức ký cam kết không tái phạm, yêu cầu các chủ nhà hàng kinh doanh ăn uống không kinh doanh động vật cấm…

Về lễ hội đền Sóc, để đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, ngay từ trước khi lễ hội diễn ra, Sở VH&TT đã làm việc với UBND huyện Sóc Sơn, BQL di tích đền Sóc và các đơn vị liên quan về việc triển khai công tác chuẩn bị lễ hội. Do vậy, phần khai mạc lễ hội đã diễn ra đúng quy định. Nghi lễ rước đúng kịch bản, các nội dung của phần tế, rước có chất lượng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Ở một số lễ hội, các dịch vụ hàng, quán bày bán đan xen trong di tích gây mất mỹ quan, ách tắc giao thông. Công tác vệ sinh môi trường chưa thực sự đảm bảo, nhiều nơi thiếu thùng chứa rác, nhà vệ sinh công cộng. Hiện tượng cờ bạc dưới hình thức vui chơi có thưởng vẫn diễn ra tại một số lễ hội làng, một số nơi còn đặt nhiều hòm công đức, bán lộc, đổi tiền lẻ, tự nâng giá dịch vụ trông giữ xe.

Theo ông Trần Xuân Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, việc tổ chức các lễ hội trong những tháng đầu năm đã diễn ra khá suôn sẻ. Trong thời gian tới, vẫn còn một số lễ hội sẽ diễn ra, do vậy các ban ngành liên quan, cơ quan báo chí cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân khi tham gia lễ hội.