Giải trình về 5 vụ việc gây bức xúc dư luận

ANTD.VN - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã đề nghị các cơ quan liên quan giải trình về một số vụ việc bức xúc dư luận thời gian qua như: vụ cưỡng hôn trong thang máy ở Hà Nội, sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP Hồ Chí Minh, hay vụ sát hại cô gái giao gà ở Điện Biên…

Ủy ban Tư pháp tổ chức Phiên họp giải trình về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Sáng nay, 19-4, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên giải trình đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban này về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại đây, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, 2 năm qua, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em vẫn diễn ra rất nghiêm trọng, phức tạp, không chỉ trẻ em nữ mà có cả trẻ em nam.

Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn gần đây, đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục nghiêm trọng, gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận.

Trước thực trạng đó, tại phiên họp, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị các cơ quan giải trình rõ về 5 vụ việc, vụ án xâm hại tình dục cụ thể: Vụ án hiếp dâm bé gái 9 tuổi tại Hà Nội; vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy của chung cư tại quận 4, TP Hồ Chí Minh; Vụ việc “cưỡng hôn” trong thang máy chung cư tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; vụ việc một giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học tại Bắc Giang bị tố cáo có hành vi dâm ô 13 học sinh; vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

Về vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy của chung cư quận 4 - TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Tư pháp cho rằng, việc giải quyết của cơ quan chức năng là chậm, dù vụ việc không quá phức tạp. Theo phản ánh từ Ủy ban Tư pháp, nhiều ĐBQH đề nghị giải trình ý kiến cử tri nêu liên quan đến tiến độ giải quyết tố giác, tin báo vụ việc này.

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên, các bị cáo bị khởi tố về một số tội, trong đó có tội hiếp dâm. Theo Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ thông tin nhiều cử tri phản ánh về việc vì sao phải khai quật tử thi mới quyết định khởi tố bổ sung tội “hiếp dâm”.

Cũng tại phiên giải trình, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp đề nghị cơ quan chức năng liên quan giải trình về việc có hay không khoảng trống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiện hành liên quan đến các hành vi xâm hại tình dục.

Mỗi năm phát hiện trên 1.500 vụ xâm hại tình dục trẻ em

Theo báo cáo của Bộ Công an, số vụ án xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện có xu hướng giảm dần qua các năm: Năm 2017 phát hiện 1.592 vụ, giảm 49 vụ (3%); Năm 2018 phát hiện 1.547 vụ, giảm 45 vụ (2,8%).

Báo cáo của Toà án Nhân dân (TAND) Tối cao cho biết, từ 1-10-2017 đến ngày 28-2-2019, TAND các cấp đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm 2.719 vụ với 2.894 bị cáo phạm tội xâm hại tình dục. Các toà án đã xét xử, giải quyết 2.437 vụ với 2.577 bị cáo. Không có trường hợp nào toà án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo không phạm tội.

Về cơ bản, quá trình điều tra, truy tố xét xử các vụ án xâm hại tình dục, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em được tiến hành đúng pháp luật, bảo đảm đúng người đúng tội.