Giải quyết vụ việc hiệu quả ngay từ đầu, từ cơ sở

ANTD.VN - Chiều 22-1, CATX Sơn Tây, TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018 và triển khai công tác Công an năm 2019.

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP dự và phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây.

Năm 2018, tình hình ANCT trên địa bàn thị xã Sơn Tây được giữ vững ổn định, không để hình thành điểm nóng về ANTT. Bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị… TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm, góp phần làm giảm đáng kể tội phạm hoạt động và ban đêm, không để tồn tại hay hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về  hình sự, ma tuý, TNXH.

Đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tất cả các chỉ tiêu công tác về cơ bản đều hoàn thành và vượt mức đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao so với chỉ tiêu cả năm như: tỷ lệ khám phá án đạt 85,4%, khám phá trọng án đạt 200%, triệt phá ổ nhóm có tổ chức 100%, triệt phá ổ nhóm cờ bạc đạt 109%, mại dâm đạt 100%.

Công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm và vi phạm được chấp hành đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai; công tác vận động đưa người đi cai nghiện tự nguyện và các công tác nghiệp vụ cơ bản của các lực lượng đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương đánh giá cao những thành tích mà CBCS CATX Sơn Tây đã đạt được trong năm 2018.

Đồng thời, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu CBCS CATX Sơn Tây cần quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: triển khai nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị tổng kết năm của CATP; không để xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vũng ổn định ANCT, TTATXH trong mọi tình huống; giải quyết vụ việc việc hiệu quả ngay từ đầu, từ cơ sở.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho Thượng tá Ngô Đình Ngũ - Trưởng CATX Sơn Tây

Bên cạnh đó cần tiếp tục kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, từng bước hạn chế, xoá bỏ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm; tập trung vào các lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng phân luồng đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn, nhất là trong thời gian cao điểm, lễ Tết…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần phải thực sự đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hiệu quả trên các mặt công tác công an.

Qua tổng kết công tác Công an năm 2018, nhiều đơn vị  CATX đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" 

Từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CBCS CATX Sơn Tây cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ nhân dân vui Tết, đón Xuân an ninh, an toàn và lành mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết, năm 2019 là năm thứ Tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2010, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp… những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn Thành phố nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng.

Thượng tá Ngô Đình Ngũ  - Trưởng CATX trao tặng giấy khen cho Các CBCS đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 

Để đảm bảo vững chắc ANCT, TTATXH, tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, các CBCS CATX luôn phải nắm chắc tình hình, tham mưu với CATP, Thị ủy, UBND thị xã các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội và đấu tranh trấn áp tội phạm, không để hình thành các ổ nhóm, các điểm phức tạp; tập trung xây dựng  Đảng, xây dựng lực lượng CATX trong sạch, vững mạnh, liêm chính, tăng cường “tương tác” với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu…