Giá tiêu dùng đang thiết lập mặt bằng mới
(ANTĐ) - Sau động thái tăng giá xăng dầu từ các nhà nhập khẩu, thêm vào đó, quyết định tăng giá điện từ ngày 1-3 vừa qua đã khiến cho giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bắt đầu nhấp nhổm tăng. Tùy từng nhóm hàng mà có mức tăng ít nhiều khác nhau, song chắc chắn, một mặt bằng giá mới đang dần được thiết lập.
Thị trường đang hình thành một mức giá mới |
Dù giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, rau, củ quả không còn đứng ở mức cao chót vót như những ngày qua, song, so với mặt bằng giá vào tháng 1, hiện tại, giá hầu hết các mặt hàng lương thực, thực phẩm, giá các dịch vụ đều cao hơn từ 20-30%. Theo nhận định từ các chuyên gia, đây sẽ là mặt bằng giá mới đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và chắc chắn, mức giá sẽ không trở về ngang bằng so với hồi trước Tết.
Thực tế cho thấy, ngay sau khi có quyết định tăng giá xăng dầu, một số sản phẩm đã bắt đầu rục rịch tăng giá, té nước theo mưa. Điển hình là quyết định tăng giá gas trung bình từ 4.000-7.000 đồng/bình của các hãng gas vừa qua. Trong khi, hồi đầu năm 2010, giá gas đã có 1 đợt tăng giá và như vậy, đây là đợt tăng giá thứ 2 kể từ đầu năm tới nay.
Sau quyết định tăng giá gas của các nhà cung cấp, tại Hà Nội, vào ngày 2-3, giá bán lẻ nhiều loại gas tại các đại lý, cửa hàng tăng từ 5.000- 10.000 đồng/bình. Cụ thể như, các đại lý trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân bán gas Ngọn lửa thần (Magic Flame) 12kg cao hơn giá cũ 10.000 đồng, từ 290.000 đồng lên 300.000 đồng/bình, Shell gas bình 12kg tăng từ 280.000 lên 285.000 đồng, gas VM bình 12kg tăng từ 290.000 đồng lên 295.000 đồng. Mức giá cùng loại gas giữa các đại lý cũng chênh lệch 1.000 - 2.000 đồng mỗi bình.
Tương tự, giá các mặt hàng tiêu dùng theo ghi nhận của phóng viên ANTĐ tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội cho thấy, mức giá vẫn giữ tương đối cao, bình quân tăng từ 20-25% so với 1 tháng trước đó. Cụ thể, giá gà ta lông đang được bán với mức từ 85.000-100.000 đồng/kg, ngan lông là 60.000 đồng/kg và giá lợn hơi hiện đã là 35.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tăng kéo giá thịt tại các chợ cũng đứng vững ở mức từ 70.000-75.000 đồng/kg.
Thịt bò thăn hiện cũng đang được bán với giá dao động từ 150.000-170.000 đồng/kg, trong khi đó, khoảng 1 tháng trước chỉ có giá từ 120.000-130.000 đồng/kg, tôm sú giá 170.000 đồng/kg. Rau xanh tuy là mặt hàng có mức hạ nhiệt mạnh nhất trong những ngày gần đây, song, giá vẫn ở mức tương đối cao, cải xanh từ 10.000-12.000 đồng/kg, rau muống từ 7.000-10.000 đồng/bó. Hoa quả dù cũng giảm, song không nhiều, xoài Thái vẫn có giá 50.000-60.000 đồng/kg, nho Mỹ là 150.000 đồng/kg.
Cùng với đà tăng của dịch vụ, giá cả tiêu dùng, thì nhiều ngày qua, các công ty sản xuất, phân phối sữa cũng liên tiếp có thông báo về việc điều chỉnh tăng giá các sản phẩm sữa. Theo khảo sát của Bộ Tài chính, từ đầu tháng 1-2010, nhiều công ty sản xuất sữa trong nước đã tăng giá một số sản phẩm từ 5-7%. Thậm chí, Hancofood cho biết sẽ tăng giá sữa trung bình từ 10-15%.
Gần đây nhất, giá sữa bán lẻ trên thị trường của Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng đã tăng thêm 8%. Nguyên dân do Vinamilk đã chính thức tăng giá hơn 20 sản phẩm sữa từ ngày 22-2. Sau Vinamilk, một số hãng sữa cũng công bố niêm yết giá bán mới. Các sản phẩm của công ty cổ phần sữa Ba Vì cũng đã gửi thông báo tăng giá bán tới các đại lý từ 24-2. Theo đó, từ 1-3, các nhãn sữa hiệu Ba Vì bắt đầu niêm yết giá bán mới với mức tăng bình quân là 4%, áp dụng cho các loại sữa.
Trên đà tăng của hầu hết các dịch vụ, các mặt hàng tiêu dùng, giá cả tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua dù chưa điều chỉnh tăng, vẫn giữ nguyên mức giá tương đương với trước đó 1 tháng. Song, đại diện của siêu thị Big C Thăng Long cho biết, hiện tại, BigC vẫn nỗ lực bình ổn giá do đã ký được thỏa thuận với các nhà cung cấp từ trước Tết, nhưng, trong thời gian tới, dưới áp lực và xu hướng tăng giá như hiện nay, BigC cũng chưa dám khẳng định có tiếp tục bình ổn được giá không.
Hạ Quỳnh