Gia tăng sai phạm trong tư vấn du học

ANTĐ - Đó là nhận định của Bộ GD-ĐT sau khi nhận được nhiều phản ánh về sai phạm của một số tổ chức tư vấn du học. 

Các tổ chức tư vấn đã cung cấp thông tin, quảng cáo không chính xác, có hành vi lừa đảo và thiếu trách nhiệm trong việc đưa người đi du học, đặc biệt là du học Nhật Bản và Hàn Quốc. Để chấn chỉnh thực trạng trên, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra dịch vụ tư vấn du học, đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các tổ chức tư vấn du học nếu có sai phạm. Cùng với đó, cần tuyên truyền, cảnh báo người dân về những thông tin quảng cáo không chính xác, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi đi học ở nước ngoài…