Gia Lâm có thể trở thành quận trung tâm phía Đông Hà Nội

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu huyện Gia Lâm chủ động, sẵn sàng đáp ứng tiêu chí để huyện phát triển thành quận, sớm trở thành đô thị trung tâm mở rộng phía Đông của Thủ đô trong thời gian tới...

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho nhân dân, cán bộ huyện Gia Lâm

Ngày 19-1, huyện Gia Lâm đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2); trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tổng kết phong trào thi đua 2016 và phát động thi đua 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, là một huyện ngoại thành của Thủ đô, song Đảng bộ, chính quyền  và nhân dân Gia Lâm đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chi đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Kinh tế của huyện duy trì tăng trưởng ổn định và chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 11,08%. Thu ngân sách bằng 165,8% dự toán thành phố giao; 17 trên 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 85%). Công tác vệ sinh môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị có nhiều tiến bộ... Từ những kết quả đó, huyện Gia Lâm đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Gia Lâm.

Bám sát chủ đề Năm Kỷ cương hành chính 2017, Chủ tịch UBND TP đề nghị, ngay từ đầu năm, huyện cần tập trung phát động các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân; nghiên cứu hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn; hoàn thành dứt điểm công tác dồn điền, đổi thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa.

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý huyện Gia Lâm cần tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đẩt đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng. “Huyện cần rà soảt các tiêu chí, chủ động sẵn sàng đáp ứng tiêu chí đô thị để phát triển thành quận trong thời gian tới, sớm trở thành đô thị trung tâm mở rộng phía Đông của Thủ đô”, Chủ tịch UBND TP nói.