Giá điện có thể tăng tới 9,5%

ANTĐ - Mới đây, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã gửi đề xuất lên Bộ Công Thương 3 phương án điều chỉnh giá điện, với mức tăng dao động từ 7- 10%. Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2-2015 chiều 2-3, đại diện Bộ Công Thương cho biết trong tháng 3 này Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án điều chỉnh giá điện cụ thể.

Giá điện có thể tăng tới 9,5% ảnh 1Nhiều khả giá điện sẽ được điều chỉnh với mức tăng 9,5% 

- PV: Trong 3 phương án điều chỉnh giá điện của EVN, các bộ, ngành đều nhất trí với phương án cao nhất (9,5%) nhưng Chính phủ chỉ đạo phải rà soát lại. Xin cho biết kết quả đến nay như thế nào?

- Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên: Theo Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, trường hợp các thông số đầu vào cơ bản biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân cơ sở cập nhật tại thời điểm tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành (sau khi đã sử dụng Quỹ bình ổn giá điện) với mức từ 7% đến dưới 10% và trong khung giá quy định, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận. Các phương án đề nghị điều chỉnh giá điện của EVN lần này nằm trong phạm vi từ 7% đến dưới 10% và trong khung giá quy định; do đó thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Công Thương.

- PV: Vậy tới đây Bộ Công Thương có quyết định điều chỉnh giá điện như đề xuất của EVN hay không và nếu điều chỉnh tăng thì Bộ đã đánh giá đến tác động đối với đời sống nhân dân, đến lạm phát kinh tế chưa?

- Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải: Hiện nay Bộ Công Thương đang kiểm tra, thẩm định phương án giá điện năm 2015 do EVN đề xuất. Điện là một trong những mặt hàng thiết yếu, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rõ phải dần tiếp cận giá thị trường. Thực tế, vào thời điểm trước Tết Nguyên đán vừa qua chúng ta đã có đủ điều kiện để tăng giá điện nhưng do e ngại tâm lý ảnh hưởng, xáo trộn đời sống nhân dân khi đón Tết nên Bộ Công Thương quyết định lùi lại. Sau Tết, theo đề nghị của EVN, tùy theo thẩm quyền, với mức điều chỉnh tăng giá điện từ 7-10% như của EVN, Bộ Công Thương đang thẩm định xem xét lần cuối trước khi báo cáo Chính phủ. Ngay trong tháng 3 này, chúng tôi sẽ thực hiện điều hành giá điện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án chi tiết.

- PV: Tại sao lại đề xuất tăng giá điện vào thời điểm này trong khi giá xăng dầu đang giảm mạnh? Có phải tăng giá điện vì giá điện ở Việt Nam đang dưới giá thành?

- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Hiện có nhiều phương án sản xuất điện và cũng có nhiều yếu tố cấu thành giá điện. Ở nước ta, sản lượng điện sản xuất từ xăng dầu chỉ chiếm 0,55% tổng sản lượng, do vậy giá dầu giảm không tác động nhiều tới giá thành sản xuất điện. Trong khi đó, giá các loại đầu vào phổ biến hơn trong sản xuất điện như than lại tăng 22% (điện sản xuất từ nhiệt điện chiếm 32,7% tổng sản lượng điện), giá khí đã tăng rất nhiều lần, tỷ giá bình quân cũng tăng so với tháng 8-2013, thuế, nước, hay giá mua điện từ các nhà máy điện có công suất nhỏ cũng tăng…

Về một số ý kiến cho rằng giá điện ở Việt Nam cao do giá thành sản xuất cao và khi so sánh giá điện Việt Nam với các nước khác, liệu có quá cao hay không? Tôi chỉ cung cấp một số thông tin tham khảo: đó là năng suất lao động của Việt Nam thấp, tỷ lệ hao tổn điện năng lớn… Dù vậy, so với các nước trong khu vực Đông Nam Á có thể thấy, giá điện của Việt Nam hiện mới có 6,27 cent/kwh điện, sắp tới nếu điều chỉnh lên 7,7 cent/kwh thì cũng chưa bằng 1/3 giá điện của Philippines, giá điện của Singapore cũng cao gần gấp 3 chúng ta (21,3 cent/kwh), giá điện của Thái Lan là 10,65 cent/kwh... Đây là các con số do các tổ chức uy tín thế giới cung cấp.

3 phương án EVN đề xuất tăng giá điện là: 7,5%, 8,5%, 9,5%. Đa số bộ, ngành ủng hộ phương án thứ ba (9,5%). Lần tăng giá điện gần nhất là 1-8-2013.