CATP Hà Nội:

Gặp mặt sỹ quan hưu trí thời kỳ chống Pháp

ANTĐ - Sáng qua, 19-8, Ban liên lạc sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954) đã tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống lực lượng CAND. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Thường vụ thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã tới dự cuộc gặp mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng
Ban liên lạc sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hầu hết những sỹ quan này đều tham gia công tác trong vùng địch hậu, vùng địch tạm chiếm, chỉ có số ít hoạt động trong vùng kháng chiến. Để gắn kết các thành viên, Ban liên lạc sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội thời kỳ kháng chiến chống Pháp được thành lập từ năm 1990, đến nay, qua thời gian, người còn người mất, hiện còn 100 cụ trong đó người cao tuổi nhất đã 92 tuổi đang tham gia sinh hoạt. Dù tuổi cao, nhưng phần lớn các cụ đều rất minh mẫn, tham gia nhiều hoạt động đoàn thể xã hội tại các địa phương.

 Các sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã ôn lại những kỷ niệm chiến đấu trong giai đoạn lịch sử này của đất nước, đồng thời nêu lên cảm tưởng của mỗi người về sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng Công an Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, vui mừng trước những thành công của lớp lớp cán bộ chiến sỹ CATP trong thời gian qua, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo CATP đối với các sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.   

Tại cuộc gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã ân cần thăm hỏi động viên sức khỏe các cụ, đồng thời mong muốn các cụ sẽ tiếp tục là tấm gương để CBCS Công an Hà Nội hôm nay noi theo. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị các sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội thời kỳ kháng chiến chống Pháp thẳng thắn đóng góp ý kiến với những công việc mà CATP Hà Nội đang thực hiện, nhất là với những việc còn thiếu sót, chưa hoàn thiện.