Gặp mặt cựu chiến binh Trung đoàn pháo cao xạ 367 Anh hùng

ANTĐ - 61 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, những chiến sỹ pháo cao xạ ngày ấy đã hội ngộ, cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang.

Sáng nay (5-5), Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức gặp mặt cựu chiến binh Trung đoàn pháo cáo xạ 367, nhân dịp Trung đoàn này được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Niềm vui cũng những người lính pháo cao xạ sau nhiều năm hội ngộ

Tham gia chiến đấu từ lúc tuổi còn đôi mươi, những chiến sỹ ngày đó giờ đã tóc bạc, lưng còng

Kỷ niệm ngày chiến thắng vẫn được các cựu chiến binh Trung đoàn 367 trân trọng, chuyền tay nhau mỗi khi gặp lại 

Trung đoàn pháo cáo xạ 367 thuộc Đại đoàn 351 là Trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, tiên thân của Sư đoàn Phòng không 367 ngày nay, được thành lập ngày 1-4-1953. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Trung đoàn đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng, trong đó có chiến dịch Điện Biên Phủ…

Tại đây, trong 55 ngày đêm tham gia chiến đấu, các đơn vị của Trung đoàn pháo cáo xạ 367 đã bắn rơi 52 máy bay, bắn bị thương 117 chiếc khác, góp phần làm nên Chiến thắng lịch sự Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Buổi gặp mặt là dịp để cựu chiến binh Trung đoàn 367 ôn lại kỷ niệm, nhớ về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng PK-KQ anh hùng

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung đoàn pháo cao xạ 367 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công Nhì, 25 Huân chương Quân công hạng Ba, 27 Huân chương Chiến công hạng Nhất, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng Huân chương Chiến công các loại. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh Trung đoàn pháo cáo xạ 367 đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm, nhớ về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng Phòng không – Không quân anh hùng.