Gặp mặt, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội

ANTĐ - Ngày 30-1, trong không khí tươi vui, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Bính Thân 2016, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thân mật và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ.  

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Chi bộ Cứu quốc Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông; Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội;  Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Trân trọng đón tiếp các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ, về phía lãnh đạo TP Hà Nội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đào Văn Bình, Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội... 

Buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình

Thay mặt lãnh đạo TP, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã báo cáo nhanh những thành tựu nổi bật của thành phố Hà Nội trong năm 2015. Theo đó, năm 2015, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 9 chương trình công tác trọng tâm, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá; thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; bảo đảm quốc phòng an ninh.

Thành ủy Hà Nội cũng đã chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI thành công trên nhiều phương diện được các tỉnh, thành phố bạn và Trung ương đánh giá cao, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Để tạo chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác, thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên các lĩnh vực công tác, tích cực chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn; tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội...

​Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, góp sức cùng thành phố thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Tại buổi gặp mặt, một số đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đã phát biểu ý kiến, đánh giá cao những thành tựu đạt được của Thủ đô, đồng thời khẳng định, bằng kinh nghiệm, trí tuệ của mình, sẽ luôn sát cánh cùng thành phố, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể Thủ đô vững mạnh.