Gắn kết chặt chẽ vì sự phát triển chung của khu vực

ANTD.VN - Tại Hội nghị Tổng kết các hoạt động kỷ niệm của "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" và "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia" 2017, được Bộ Công an tổ chức vào ngày 27-4, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Những hoạt động kỷ niệm đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển chung của cả 3 nước cũng như các nước trong khu vực.  

Báo cáo tổng kết nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Ban Chỉ đạo Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017 của Bộ Công an đã tích cực triển khai, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra theo đúng tinh thần của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Các hoạt động trong năm hữu nghị giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia đã tạo được bước chuyển biến tích cực đối với cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND trong quan hệ hợp tác với Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Campuchia, nhất là đã tổ chức thành công cuộc gặp Bộ trưởng Công an, Nội vụ, An ninh 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào tại Hà Nội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Việc triển khai sâu rộng hợp tác trên đã góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của 3 nước cũng như các quốc gia trong khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị, cá nhân ngoài lực lượng Công an nhân dân đã tích cực tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng kỷ niệm hai sự kiện quan trọng trong quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia 2017 với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, có ý nghĩa sâu sắc.

Từ kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục có hình thức tuyên truyền trong toàn lực lượng về ý nghĩa quan trọng của quan hệ hợp tác tuyền thống, hữu nghị, đặc biệt, toàn diện Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.