Gần 1.000 Thanh niên Công an Thủ đô sôi nổi tham gia hiến máu cứu người

ANTD.VN - Sáng 27-12, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội phối hợp Báo Tiền Phong đã tổ chức Lễ phát động Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” lần thứ 6 và Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 12 năm 2020 với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên ưu tú.

Các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi động viên thanh niên CATP tình nguyện hiến máu cứu người

Có mặt từ rất sớm để tham gia hiến máu, Trung úy Phạm Thị Việt Hồng (phòng Hậu cần) hào hứng tâm sự: "Tôi đã hiến máu 8 lần. Mỗi năm tôi đều hiến từ 1 đến 2 lần. Bản thân chúng ta khỏe mạnh và có máu thì cần tự nguyện san sẻ cho những người cần máu. Ở đây tôi còn gặp những thế hệ đi trước như đồng chí Nguyễn Xuân Trường - CAQ Hai Bà Trưng với 35 lần hiến máu hay nhiều đồng chí khác đều hiến máu hơn 10 lần. Đó là những tấm gương bình dị luôn sẵn sàng vì cộng đồng rất đáng trân trọng".

Chỉ sau hơn 1 tuần phát động, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã nhận được gần 1.000 đơn đăng ký tham gia hiến máu cứu người. 

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong, ông Phùng Công Sưởng (đơn vị chủ trì tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ) bày tỏ xúc động trước gương mặt rạng ngời của gần 1.000 đoàn viên thanh niên công an Thủ đô và cho biết năm nay Chương trình Chủ nhật đỏ được tổ chức vào 3 tuần giáp tết Canh Tý với dự kiến sẽ tiếp nhận 50.000 đơn vị máu.

Nhấn mạnh đây là năm thứ 7 thanh niên Công an Thủ đô tham gia Chủ nhật đỏ, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong khẳng định lực lượng thanh niên CATP đã tiếp nối truyền thống anh hùng, tận tụy nghĩa tình vì nhân dân phục vụ và mong muốn tuổi trẻ công an sẽ luôn là người bạn đồng hành, tiên phong cùng chương trình Chủ nhật đỏ.

Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” và Chương trình “Chủ nhật Đỏ” là hoạt động thường xuyên của Tuổi trẻ Công an Thủ đô để thiết thực hướng về cộng đồng

Phát động Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ”, Đại úy Đỗ Xuân Chi, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, CATP cho biết, trong 6 năm qua, Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” đã phát triển sâu rộng trong tuổi trẻ Công an Thủ đô với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc.

Thông qua Hành trình, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP muốn tạo môi trường giao lưu, hiểu biết, chia sẻ và thắt chặt mối đoàn kết quân dân. Từ đó, giúp quần chúng nhân dân thêm hiểu, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô văn minh, thân thiện, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Trong Hành trình thiết thực này, Thanh niên Công an Thủ đô đặt ra các mục tiêu cụ thể vì nhân dân phục vụ như: Mỗi Cụm thi đua Đoàn Thanh niên CATP tổ chức ít nhất 1 Ngày hội tình nguyện vì nhân dân phục vụ, Chương trình chung sức vì môi trường, Đội hình tình nguyện vì cộng đồng trên địa bàn TP Hà Nội. 100% cơ sở Đoàn tiếp tục duy trì thực hiện Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thống cho trên 10.000 lượt đoàn viên thanh niên; tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký các thủ tục hành chính, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền pháp luật, thăm tặng quà tình nghĩa cho trên 3.000 trường hợp; tổ chức tuyên truyền pháp luật về môi trường, phòng chống ma túy, luật ATGT, luật PCCC cho trên 8.000 lượt người; vận động trên 1.000 lượt ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện; vận động trên 3.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động trong Hành trình...

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn CATP Hà Nội khẳng định: "Bên cạnh những hoạt động xung kích đi đầu trên tuyến đầu phòng chống tội phạm; sáng kiến sáng tạo phục vụ nhân dân tốt hơn thì tuổi trẻ Công an Thủ đô luôn hướng đến những hoạt động vì cộng đồng thiết thực nhất"...