Gà Mỹ giá rẻ không loại trừ là hàng quá date

ANTĐ - Hiệp hội Xuất khẩu trứng và gia cầm Mỹ (USAPEEC) vừa phát đi thông cáo báo chí phủ nhận việc bán phá giá thịt gà Mỹ tại Việt Nam. 
Gà Mỹ giá rẻ không loại trừ là hàng quá date ảnh 1

Thịt gà không dấu kiểm định an toàn thực phẩm được bán rẻ tại nhiều chợ dân sinh có thể là gà Mỹ quá date

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước nhập khẩu khoảng 66.000 tấn thịt gà, chủ yếu về TP.HCM và Hải Phòng. “Chúng ta cần phải xem xét kỹ vấn đề trước khi đưa ra kết luận họ bán phá giá hay đây là hành vi gian lận thương mại”, ông Nguyễn Văn Trọng bày tỏ.

Còn ông Phùng Hữu Hào, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT) nhận định, mặc dù giá bán sản phẩm ức gà ở Mỹ cao hơn so với giá thịt đùi gà vì sở thích tiêu dùng, nhưng với mức quá rẻ, chỉ 20.000 - 25.000 đồng/kg đùi gà Mỹ ở thị trường Việt Nam là quá rẻ. Không loại trừ khả năng đây là sản phẩm đã hết hạn sử dụng, doanh nghiệp nhập khẩu về rồi thay đổi nhãn mác.

Ông Phùng Hữu Hào cho biết, kết quả kiểm tra trực tiếp tại một số doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm của Mỹ sang Việt Nam cho thấy, nhiều đơn vị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ATTP. Cụ thể, cuối năm 2014, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã làm việc với Cơ quan Kiểm dịch và ATTP của Mỹ (FSIS) và thanh tra một số cơ sở giết mổ bò, lợn, gia cầm của nước này. Qua kiểm tra, đã phát hiện một loạt sai phạm về ATTP.

FSIS cũng đã ghi nhận những lỗi này theo báo cáo của phía Việt Nam. Bộ NN&PTNT đã tạm dừng việc cấp phép cho Mỹ xuất khẩu nội tạng trắng vào Việt Nam. Trong khi đó, hàng năm, Cục Thú y đều lấy mẫu sản phẩm động vật để kiểm tra các chỉ tiêu về ATTP nhưng tỷ lệ phát hiện sai phạm rất thấp.