Phường Hàng Bồ:

Duy trì cơ chế phòng ngừa tội phạm

ANTĐ - Tổ chức xây dựng những giải pháp, cơ chế phòng ngừa tội phạm phù hợp với đặc điểm của địa bàn, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã làm giảm cơ bản tình trạng trộm cắp xe máy, mất trộm tài sản nhà dân...

Lực lượng tự quản phường Hàng Bồ tuyên truyền, nhắc nhở người dân phòng ngừa trộm cắp

Những năm trước, địa bàn phường Hàng Bồ xảy ra nhiều vụ trộm trong nhà dân, mất cắp xe máy do người dân sơ hở mất cảnh giác đi ngủ không khóa cửa ngõ, cửa tum, cửa sổ, không thực hiện lắp khóa bảo hiểm xe máy. Trước tình hình trên, CAP Hàng Bồ đã tham mưu với Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường xây dựng những giải pháp, cơ chế phòng ngừa tội phạm có chiều sâu để phát động toàn dân tham gia giữ gìn ANTT từ cơ sở.

Theo đó, bên cạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa của phường, tuyên truyền lưu động ở các tuyến phố, các lực lượng Bảo vệ dân phố (BVDP), tự quản, đội ngũ cán bộ cơ sở phối kết hợp chặt chẽ với CAP Hàng Bồ tiến hành rà soát các cơ quan, cơ sở kinh doanh, từng hộ, từng số nhà trên địa bàn, phát hiện những sơ hở trong khâu phòng ngừa để vận động nhân dân thực hiện các biện pháp tự phòng, tự bảo quản tài sản. Qua kiểm tra trên 2.000 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, gần 4.000 lượt cơ sở kinh doanh và các hộ dân, CAP Hàng Bồ đã kiến nghị 135 cơ sở kinh doanh không có bảo vệ đêm phải bố trí người ngủ lại, yêu cầu bổ sung hoặc tăng cường các biện pháp bảo vệ; vận động các hộ dân lắp 325 khóa bảo hiểm và 128 khóa chíp thông minh phòng chống trộm phá khóa lấy cắp xe. 

Với các cơ sở kinh doanh có lượng khách đến mua bán, giao dịch nhiều đều được tổ kiểm tra khuyến cáo thực hiện biện pháp bảo quản xe, tài sản của khách, không để tội phạm lợi dụng sơ hở gây án. CAP Hàng Bồ cũng lưu ý các cơ sở kinh doanh, hộ nhà dân ở sát cột điện, cây xanh cần nâng cao cảnh giác, gia cố cổng ngõ, cửa tum, không mở cửa ra ban công vào ban đêm phòng ngừa trộm đột nhập.

Trên cơ sở điều tra cơ bản, xác định các địa bàn phức tạp liên quan đến ANTT, CAP Hàng Bồ bố trí lực lượng trinh sát cải trang mật phục đồng thời phối hợp với các lực lượng BVDP, tự quản và Đoàn thanh niên phường thường xuyên ra quân giải quyết, xử lý các vi phạm về TTĐT, không để các trường hợp bán hàng quá khuya trên các tuyến phố Hàng Vải, Hàng Bồ nhằm hạn chế điều kiện hoạt động của tội phạm. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác “tự phòng, tự quản”, từ năm 2008 đến nay, tình trạng trộm đột nhập trộm cắp tài sản nhà dân vào ban đêm, trộm cắp xe máy ở địa bàn phường Hàng Bồ đã giảm rõ rệt. Cụ thể, số vụ trộm đêm, trộm cắp tài sản giảm 75%; trộm cắp xe máy giảm 33%. 

Đáng ghi nhận hiệu quả của việc duy trì phối hợp các lực lượng BVDP, tự quản phường cùng CAP Hàng Bồ trong tuần tra khép kín địa bàn đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ trộm đột nhập nhà dân,  trộm cắp xe máy. Tiêu biểu, trong 1 đêm tuần tra, tổ công tác  phối hợp đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 ổ nhóm đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản ở các phố Hàng Gà, Thuốc Bắc; 1 đối tượng đang phá khóa chiếc xe máy SH của người dân để trên vỉa hè phố Hàng Phèn cũng bị tổ tuần tra nhanh chóng phát hiện, bao vây bắt giữ, thu 1 bộ vam phá khóa gồm 3 chìa khóa, 7 đầu phá khóa đối tượng sử dụng khi gây án. Nhờ thông tin tố giác tội phạm do nhân dân cung cấp, CAP Hàng Bồ phối hợp với Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy tại phố Hàng Đồng, thu hồi xe máy trị giá gần 40 triệu đồng trả người bị hại...