Đường bờ trái sông Tô Lịch: Lại chậm tiến độ!

(ANTĐ) - Dự án đường bờ trái sông Tô Lịch được khởi công từ ngày 15-9-2007, dự định sẽ hoàn thành vào 7-2008. Công tác GPMB được triển khai từ năm 2005, nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ vì vướng mắc về GPMB.

Đường bờ trái sông Tô Lịch: Lại chậm tiến độ!

(ANTĐ) - Dự án đường bờ trái sông Tô Lịch được khởi công từ ngày 15-9-2007, dự định sẽ hoàn thành vào 7-2008. Công tác GPMB được triển khai từ năm 2005, nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ vì vướng mắc về GPMB.

Công trình này thuộc dự án Thoát nuớc Hà Nội giai đoạn 1, có tổng chiều dài 6.586,58m, với chiều rộng mặt đường gồm 2 làn xe chạy 7,5m, hè hai bên rộng trung bình từ 3 - 5m. Dự án có điểm đầu từ cầu Mới đến đường 70B, nằm trong phạm vi địa giới hành chính của các nhiều phường xã: Phường Khương Trung, Khương Đình, Đại Kim, Định Công, Thanh Liệt...

Để chuẩn bị mặt bằng thi công, công tác giải phóng mặt bằng đã được các Quận, huyện tiến hành triển khai công tác đền bù GPMB từ những năm 2004-2005, tuy nhiên cho tới nay vẫn còn một số hộ dân và cơ quan chưa di dời như: 3 hộ dân phường Khương Trung, 101 hộ dân phường Khương Đình, 5 hộ dân phường Định Công, 16 hộ dân phường Hoàng Liệt...trong đó có 5 hộ yêu cầu TĐC bằng đất; Xã Thanh Liệt – Huyện Thanh TRì  (có 20 hộ nhà máy sơn Tổng hợp, 19 hộ B14 tập thể trại giam Hoàng Liệt và 3 hộ tập thể Quân Y 103)

Ban quản lý dự án đang tích cực phối hợp, đốc thúc các Quận huyện để giải quyết nốt, hoàn thành trước 30-12-2007.

Bên cạnh đó, theo Ban quản lý dự án công trình GTCC, một lý do nữa khiến dự án chậm tiến độ là do năm 2007, HĐND, UBND thành phố Hà Nội có chủ trương ngầm hoá các công trình, đặc biệt đối với các tuyến đường thi công mới.

Việc thay đổi này dẫn tới làm tăng kinh phí di chuyển bảo vệ công trình ngầm nổi trong hồ sơ thiết kế và dự toán đã được phê duyệt lên khoảng 10 lần. Mặt khác, các quy chuẩn về ngầm hoá đang được nghiên cứu chưa được ban hành chính thức và các đơn vị quản lý vẫn chưa sẵn sàng chủ động thực hiện.

Hà Anh