Được sinh con thứ 3 nếu có con bị dị tật

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa ký ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BYT về việc ban hành danh mục bệnh dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ 3 không vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con. 

Danh mục này quy định 158 loại dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, những cặp vợ chồng nào đã có 2 con mà 1 trong 2 con mắc phải 1 trong 158 loại dị tật hoặc bệnh nói trên (được hội đồng y khoa của tỉnh, thành phố giám định) sẽ vẫn được quyền sinh con thứ 3. Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, thông tư này chủ yếu áp dụng cho đảng viên, cán bộ công chức. Thông tư có hiệu lực từ 1-3 tới.