Dùng bằng của anh vợ để “tranh cử” chức chủ tịch xã

ANTĐ -Đình chỉ chủ tịch xã 'mượn' bằng trung học của anh vợ; Không làm chủ được tốc độ, hai người chết thảm; Các toa tàu hỏa chở 35 tấn phân bón văng khỏi đường ray ở Việt Trì; Sinh viên Hong Kong tố cảnh sát cho xã hội đen đánh người biểu tình; Mỹ kêu gọi Nga giúp chấm dứt đụng độ tại miền Đông Ukraine… đó là các tin chính trong bản tin.
Bản tin phát thanh ngày 4-10 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

Đình chỉ chủ tịch xã 'mượn' bằng trung học của anh vợ

UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa có Quyết định đình chỉ chức danh chủ tịch UBND xã Tiến Lộc đối với ông Hoàng Văn Đồng, do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không đúng quy định.

Trước đó, ông Đồng bị công dân phản ánh không học hết cấp III nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp THPT.

Bằng giả mạo của chủ tịch UBND xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Xác minh thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa được biết, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông tại Hội đồng Thi huyện Hậu Lộc năm 1976 không có ai tên là Hoàng Văn Đồng. Tấm bằng tốt nghiệp phổ thông số hiệu 328 (mang tên Hoàng Văn Đồng) là bằng thật nhưng nó được cấp cho ông Hoàng Văn Công (sinh ngày 26-10-1959, quê xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc).

Được biết, ông Hoàng Văn Công (người đứng tên chính thức trong bằng tốt nghiệp) là anh vợ của ông Hoàng Văn Đồng.

Không làm chủ được tốc độ, hai người chết thảm

Chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, xe chở Tuấn và Kiên đâm vào xe tải. Cú đấm khiến Tuấn và Kiên văng xuống đường, tử vong.

Hai thanh niên chết thảm do chạy xe máy với tốc độ quá cao

Vụ việc xảy ra vào 7h hôm nay (4-10). Anh Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Quảng Nam) điểu khiển xe máy chở theo anh Phạm Quốc Kiên (38 tuổi, quê Long An) lưu thông trên đường Số 7 thuộc khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM với tốc độ rất cao.

Khi vừa qua giao lộ với đường P11, do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, xe máy chở Tuấn và Kiên đã đâm vào xe tải chạy hướng ngược lại.

Các toa tàu hỏa chở 35 tấn phân bón văng khỏi đường ray ở Việt Trì

Vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 3-10, tại km77+800 thuộc địa bàn phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tàu chở hàng mang số hiệu 426-T1 đi hướng Việt Trì xuống ga Yên Viên, Hà Nội, bị trật bánh làm toàn bộ toa tàu chở 35 tấn phân bón supe lân văng ra khỏi đường ray.

Nguyên nhân khiến tàu mang số hiệu 426-T1 bị trật đường ray đang được Tổng Công ty đường sắt Việt Nam phối hợp với các ngành liên quan điều tra làm rõ.

Tiếp theo là phần tin quốc tế

Sinh viên Hong Kong tố cảnh sát cho xã hội đen đánh người biểu tình

Các lãnh đạo sinh viên của Hong Kong hôm 3-10 tuyên bố họ đã hủy bỏ các cuộc đàm phán với chính quyền Đặc khu hành chính của Trung Quốc này sau khi nổ ra ẩu đả dữ dội tại cuộc tuần hành, cho rằng cảnh sát đã cho phép các băng đảng tội phạm thuộc "Hội Tam Hoàng" tấn công các trại của người biểu tình.

Sinh viên Hong Kong hủy đàm phám với Chính quyền đặc khu hành chính

 Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) tuyên bố họ "không có lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ đàm phán", vốn nhằm mục đích chấm dứt nhiều ngày biểu tình quy mô lớn, sau khi "chính quyền và cảnh sát hôm nay đã làm ngơ trước những hành động bạo lực của các băng nhóm thuộc Hội Tam Hoàng nhằm vào người biểu tình 'Chiếm lĩnh Trung tâm' một cách hòa bình".

Sau vụ ẩu đả, Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh - người đang bị người biểu tình kêu gọi từ chức, cũng đã ra tuyên bố khẩn về những gì xảy ra tại Đặc khu hành chính này.

Mỹ kêu gọi Nga giúp chấm dứt đụng độ tại miền Đông Ukraine

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3-10 cho biết bạo lực tại miền Đông Ukraine giữa lực lượng chính quyền Kiev và phe ly khai ủng hộ Nga đã làm căng thẳng thỏa thuận ngừng bắn đạt được gần 1 tháng trước giữa hai bên.

Bạo lực làm căng thẳng thỏa thuận ngừng bắn giữa Kiev và phe ly khai 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm 10 phút trong ngày 3-10 với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để "bày tỏ quan ngại của ông về bạo lực gia tăng ở miền Đông Ukraine".