Công an Hà Nội:

Dựa vào nhân dân, vượt qua thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ANTD.VN - 2016 là năm thứ 11 liên tiếp Công an Hà Nội được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Kết quả ấy là sự tổng hòa của tinh thần đoàn kết, nhất trí cao; là sự quyết liệt, khoa học, sát sao trong công tác chỉ đạo cùng với tinh thần trách nhiệm, hết mình vì nhân dân phục vụ của từng cán bộ, chiến sỹ. 

Tận tình hướng dẫn, phục vụ nhân dân

Chủ động, kiểm soát chắc tình hình

Kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo ANCT địa bàn Thủ đô, là CATP đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề cơ bản, phức tạp nảy sinh.

Trong đó, CATP đã tham mưu xây dựng, triển khai Chương trình số 05 của Thành ủy về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới” với nhiều nội dung, biện pháp quan trọng, huy động các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân cùng thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. 

CATP đã chủ động xây dựng các phương án bảo vệ mục tiêu, sự kiện quan trọng, đồng thời thường xuyên cập nhật, bổ sung các phương án đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong năm 2016, CATP phối hợp với các đơn vị chức năng đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm và gần 2.000 lượt sự kiện chính trị, hội nghị quốc tế, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các lễ hội lớn trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, đã triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đảng và cuộc bầu cử.

Phòng ngừa có chiều sâu

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, là chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc CATP, nhằm góp phần hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Năm 2016, CATP đã chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tội phạm, tập trung tuyên truyền trong nhân dân về phòng, chống tội phạm; tiếp tục duy trì, thành lập các mô hình, điển hình tiên tiến trong bệnh viện, trường học, cụm dân cư, góp phần đẩy mạnh trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

CATP đã chú trọng công tác quản lý đối tượng; tập trung đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt công tác nghiệp vụ cơ bản, có sự phân công, phân cấp rõ ràng và thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị. Cùng với việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; duy trì và mở rộng các mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm; chủ động nắm, dự báo tình hình, quy luật hoạt động, nhận diện tội phạm, nhất là những phương thức, thủ đoạn hoạt động để kịp thời đề ra giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Trong đó, có nhiều giải pháp mới, sáng tạo như lập danh sách, hồ sơ quản lý đối tượng hoạt động lưu động; xác định tiêu chí, rà soát, thống kê, lập danh sách, xây dựng quy trình thực hiện đối sách quản lý cụ thể đối với đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực và đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá” nhằm ngăn chặn, không để xảy ra các vụ trọng án.

Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” núp bóng các doanh nghiệp kinh doanh tài chính, “tín dụng đen”, CATP đã xây dựng Kế hoạch về tổ chức điều tra cơ bản công tác quản lý về ANTT và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở, cá nhân kinh doanh tài chính trên địa bàn.

Trung tuần tháng 11-2016, Công an Hà Nội triển khai Quy chế phối hợp về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên sông với 8 tỉnh có đường sông tiếp giáp để tăng cường đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật nổi lên trên lĩnh vực môi trường, nhất là hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép. Với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, CATP đã góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và TNXH, các ổ nhóm, tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, kéo dài.

Phục vụ nhân dân tốt nhất

Chủ trương được Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP quán triệt xuyên suốt đến các đơn vị, địa bàn, từng cán bộ chiến sỹ, là nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. 

Cụ thể, CATP đã triển khai hệ thống thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trực tuyến; tổ chức cấp căn cước công dân tại 31 điểm theo Luật Căn cước công dân; thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 liên thông thủ tục hành chính trên địa bàn 12 quận, bước đầu đã đạt được kết quả tích cực. Các tổ công tác Công an Hà Nội tranh thủ cả ngày thứ bảy, chủ nhật, đến tận khu dân cư để làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân, hộ chiếu cho nhân dân, nhận được sự đồng tình, đánh giá cao...

Qua công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, năm 2016, có 12.856 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen, thưởng. Có 143 thư khen, thư cảm ơn của lãnh đạo các cấp, cá nhân gửi đến biểu dương những thành tích của tập thể và CBCS Công an Thủ đô. Những kết quả, sự động viên ấy là động lực để toàn lực lượng Công an Thủ đô thêm quyết tâm, trách nhiệm, hoàn thành  xuất sắc  nhiệm vụ giữ vững bình yên cho nhân dân, cho thành phố.

Dựa vào nhân dân, vượt qua thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  ảnh 2

“Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, công tác đảm bảo ANQG, TTATXH trên địa bàn Thủ đô trong năm 2016 cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, CATP Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; nắm chắc, nhạy bén trước những diễn biến mới của tình hình; chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng vũ trang trên địa bàn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và biết dựa vào nhân dân để vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương -  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ.