Đưa Phúc Thọ thành điểm sáng của Thủ đô về nông thôn mới

ANTĐ -Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, khi phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, khai mạc phiên chính thức vào sáng 3-8.

Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XX khai mạc sáng nay, 3-8

Trình bày báo cáo chính trị Đảng bộ huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Bí thư huyện ủy Phúc Thọ cho biết, 5 năm qua, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,8% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người được nâng cao, dự kiến năm 2015 đạt 28 triệu đồng/người/ năm, tăng 2,3 lần so với 2010.

Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mới theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả. Đến hết năm 2014, toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, là 1 trong 6 huyện dẫn đầu thành phố. Hiện Phúc Thọ tiếp tục phấn đấu để đến hết năm nay sẽ có 17/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt trên 77% và trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2016.

Về nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới 2015-2020, báo cáo Chính trị Đảng bộ huyện Phúc Thọ nêu rõ 2 khâu đột phá huyện tập trung thực hiện gồm: Tập trung xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo biểu dương, ghi nhận những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong đó có những lĩnh vực được coi là điểm sáng của thành phố như xây dựng nông thôn mới, công tác cán bộ hay đổi mới phong cách lãnh đạo, đối thoại với nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đề nghị Phúc Thọ tập trung phát triển thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao

Chủ tịch UBND TP đề nghị, Đảng bộ huyện Phúc Thọ cần tiếp tục phát huy những kết quả trên, đổi mới việc lựa chọn nhiệm vụ, vấn đề trọng tâm để chỉ đạo, phát triển trong những năm tới. Trong đó cần quán triệt phương châm phát triển kinh tế là trọng tâm, tập trung phát triển các thế mạnh kinh tế của địa phương.

Đặc biệt, với đặc điểm là huyện nông nghiệp nằm trong vành đai xanh của thành phố, Phúc Thọ cần chú trọng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành nhiều hơn các mô hình tập trung quy mô, cánh đồng mẫu lớn, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch có sức cạnh tranh để cung cấp cho thị trường Thủ đô. Đây không chỉ là tiềm năng, thế mạnh của địa phương mà cũng là quy hoạch chung mà Hà Nội đã phê duyệt đối với Phúc Thọ.

Ngoài ra, Đảng bộ huyện phải chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu để huyện Phúc Thọ là 1 trong 5 huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố. Chủ tịch UBND TP lưu ý, việc xây dựng phát triển nông thôn mới phải toàn diện theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, phát triển bền vững chứ không chỉ chạy theo phong trào.

Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XX đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới (2015-2020) gồm 39 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đề nghị việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phải theo tinh thần công tâm, dân chủ, khách quan, tất cả vì mục tiêu chung là sự phát triển của địa phương và Thủ đô.