Đưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà NộiĐưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà Nội

Đưa gần 60 người đi cách ly tại Bệnh viện Công an Hà Nội

ANTD.VN - Ngay trong ngày 29-7, những người tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 ở ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được đội ngũ y tế cùng CAQ Cầu Giấy rà soát, đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội.