Dư thừa hàng chục triệu con lợn, Bộ trưởng Nông nghiệp nhận trách nhiệm trước Quốc hội

ANTD.VN -Trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận trách nhiệm trong vụ hàng chục triệu con lợn dư thừa, rớt giá thảm hại khiến nhà nước phải giải cứu, song nhiều ĐBQH vẫn không hài lòng.

Sáng nay, 13-6, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn với 4 Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường là Bộ trưởng đầu tiên đăng đàn. 

Dư thừa hàng chục triệu con lợn, Bộ trưởng Nông nghiệp nhận trách nhiệm trước Quốc hội ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn trước Quốc hội

Nhắc lại cuộc khủng hoảng về giá thịt lợn hơi dẫn đến phải giải cứu người chăn nuôi vừa qua, ĐB Nguyễn Sơn (đoàn Hà Tĩnh) đặt câu hỏi, căn cứ vào đâu Bộ NN&PTNT đã quy hoạch dự báo phát triển sản phẩm ngành chăn nuôi, trong đó phê duyệt quy hoạch tổng đàn lợn đến 2015 là 32 triệu con, đến 2020 là trên 34 triệu con.

“Thực tế đến 2015 tổng đàn lợn cả nước mới đạt trên 27 triệu con, đến hết năm 2016 đạt trên 29 triệu con, thấp hơn nhiều so với quy hoạch. Vậy mà thị trường đã dư thừa đến hàng chục triệu con lợn, giá thịt lợn hơi giảm xuống thảm hại, người chăn nuôi thua lỗ nặng. Vậy nguyên nhân, giải pháp, trách nhiệm của Bộ ra sao?” – ĐB Nguyễn Sơn chất vấn.

Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường bày tỏ chia sẻ với khó khăn với toàn bộ người nông dân, người chăn nuôi thời gian qua và cho biết, đúng là có chuyện chúng ta chưa tính hết được nhu cầu tăng trưởng thực phẩm, tốc độ gia tăng tiêu thụ thực phẩm.

Mặt khác, chúng ta cũng chưa tính kỹ hết được việc gia tăng tỷ lệ thực phẩm từ bên ngoài nhập khẩu vào trong bối cảnh hội nhập. Đặc biệt, những tồn tại ở khâu mở thị trường, tổ chức thị trường chậm được khắc phục, kể cả các biện pháp về chống phá giá chưa tốt.

ĐB Nguyễn Sơn chất vấn với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại Quốc hội

“Về nguyên nhân, trong 3 phân khúc của ngành thịt lợn là sản xuất, chế biến và tổ chức tiêu thụ thịt lợn, chúng ta mới làm được 1 phân khúc đầu tiên, 2 phân khúc khác rất kém. Trong đó có trách nhiệm của Bộ NN&PTNT” – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhẹ nhàng nhận trách nhiệm.

Không thỏa mãn với phần trả lời này, ĐB Nguyễn Thanh Hồng (đoàn Bình Dương) bấm nút xin tranh luận lại. ĐB Hồng nói: “trong xuyên suốt các câu trả lời về quy hoạch, giải cứu lợn của Bộ trưởng, tôi thấy vắng bóng vai trò quản lý nhà nước. Trả lời như vậy tôi chưa thấy được vai trò của nhà nước trong lĩnh vực này”

Theo ĐB Nguyễn Thanh Hồng, nếu quy hoạch tổng đàn lợn giả sử thời điểm đó (thời điểm quy hoạch) là có căn cứ, có tiêu chí phù hợp, nhưng trong cơ chế thị trường có thay đổi thì vai trò của của nhà nước phải dự báo, định hướng, điều chỉnh quy hoạch đó như thế nào để cảnh báo cho người sản xuất, có chính sách phù hợp để tiêu thụ sản phẩm này. Thế nhưng vai trò đó của Bộ NN&PTNT lại vắng bóng.