Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi): Hơn 3 triệu lượt ý kiến đóng góp của nhân dân

ANTĐ - Ngày 23-9, tại TP.HCM, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), khu vực phía Nam. 

Theo Bộ Tư pháp, ước tính có khoảng hơn 3 triệu lượt ý kiến của nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Đối tượng lấy ý kiến trải rộng từ các cơ quan ở Trung ương đến các cơ quan, tổ chức ở địa phương; các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, kinh tế... Các ý kiến góp ý rất đa dạng, đa chiều, không chỉ tập trung vào 8 vấn đề trọng tâm đưa ra lấy ý kiến. 

Cũng trong thời gian vừa qua, Báo An ninh Thủ đô đã mở Chuyên mục Góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Qua đó, Báo An ninh Thủ đô đã nhận được hàng nghìn ý kiến đóng góp của độc giả từ nhiều giới khác nhau như chuyên gia pháp luật, luật sư, nhà kinh tế, doanh nghiệp, người lao động… Báo An ninh Thủ đô cũng đã lựa chọn và đăng tải nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo.