Du học sinh Việt Nam tới Mỹ tăng mạnh

ANTĐ - Với mức tăng gần 19% trong năm 2015, Việt Nam đã trở thành thị trường có số lượng du học sinh tới Mỹ tăng trưởng nhanh thứ ba sau Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời xếp thứ sáu về số học sinh, sinh viên nước ngoài tại Mỹ.

Du học sinh Việt Nam tới Mỹ tăng mạnh ảnh 1Ngày càng nhiều học sinh Việt Nam quan tâm về cơ hội du học tại Mỹ

Tiến sĩ Mark Ashwill, Giám đốc điều hành Capstone Vietnam, Công ty Tư vấn giáo dục tại Hà Nội cho biết: “Việt Nam đang trở thành một điểm sáng về gia tăng lượng du học sinh tại Mỹ thuộc mọi bậc học, đặc biệt là bậc CĐ, ĐH”.

Việt Nam hiện nằm ở vị trí thứ sáu trong các nước có sinh viên đi Mỹ du học với 28.883 du học sinh. Số du học sinh này phân bố ở cả trường CĐ, ĐH, các trường trung học nội trú và ngoại trú. Tiến sĩ Mark Ashwill cho biết, Việt Nam sắp đuổi kịp Canada về số du học sinh tại Mỹ trong khi điều này dường như là không tưởng trong thời điểm cách đây 7 năm. Hiện nay, toàn bộ 50 bang tại Mỹ đều có học sinh, sinh viên Việt Nam theo học.

Giải thích cho xu hướng trên, cơ quan hữu quan của Chính phủ Mỹ cho biết, thực tế này xuất phát từ sự phát triển kinh tế của Việt Nam và nhu cầu, định hướng lựa chọn dịch vụ giáo dục đa dạng, chất lượng của người dân Việt Nam. Tiến sĩ Mark Ashwill cho biết: “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng xu hướng này sẽ tiếp tục tăng trưởng và trong vài năm tới Việt Nam sẽ vượt qua Canada – quốc gia hiện đang có 31.717 du học sinh tại Mỹ. Lượng du học sinh quyết định về nước làm việc đang tăng cao trước cơ hội khai thác tiềm năng của nền kinh tế và xã hội đang tăng trưởng mạnh của Việt Nam”.

Để tránh những cơ sở không đảm bảo chất lượng, các du học sinh có kinh nghiệm chia sẻ, phụ huynh, học sinh trước khi chọn trường cần tìm thông tin của các trường mình quan tâm qua các website: www.collegeboard.com (diện tìm kiếm rất rộng và có nhiều học bổng), www.review.com, www.usnews.com (xếp hạng chất lượng của các trường), www.

collegeconfidential.com…

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Mỹ, thuộc Đại sứ quán Mỹ cũng là một địa chỉ cung cấp thông tin miễn phí về hơn 4.000 trường đại học tại Hoa Kỳ. Theo tư vấn của Trung tâm này, trước khi nộp đơn vào một trường đại học tại Mỹ, sinh viên cần khảo sát và điều tra kỹ trường đại học và chương trình học tập muốn theo học. Bước đầu tiên và quan trọng nhất để quyết định chất lượng và tính hợp pháp của một trường đại học là kiểm tra xem trường học đó có được kiểm định và công nhận chất lượng hay không. Cách đơn giản là tham khảo trên website của Bộ Giáo dục Mỹ hoặc website của Hội đồng kiểm định giáo dục đại học Mỹ.